Núi lửa tại Costa Rica phun trào mạnh nhất trong hơn 3 thập kỷ

Một núi lửa ở Tây Bắc Costa Rica đã phun trào ngày 28/6, tạo ra một cột khói khổng lồ bốc cao lên bầu trời.

Nhà chức trách địa phương nhận định đây là vụ phun trào lớn nhất tại khu vực này trong nhiều năm qua.

Cụ thể, núi lửa Rincon de la Vieja đã phun trào liên tục trong gần 3 phút sáng sớm ngày 28/9 (giờ địa phương)  tạo ra cột khói cao khoảng 2km, cùng những đám tro bụi bao trùm ngững khu vực xung quanh. Giới chức cho biết rất may vụ phun trào không gây thiệt hại về người và tài sản.

Giới chức cũng không yêu cầu người dân phải sơ tán sau vụ phụ trào trên. Núi lửa Rincon de la Vieja  nằm ở công viên quốc gia ở tỉnh Guanacaste, cách thủ đô San Jose khoảng 200km.

Chuyên gia Maarten de Moor, từ Đài quan sát núi lửa và địa chất học Costa Rica, nhận định đây là vụ phun trào mạnh. Núi lửa này cũng thường xuyên phun trào, trong đó có khoảng 1.400 lần được ghi nhận trong năm 2020. Tuy nhiên, đây được cho là lần phun trào mạnh nhất từ những năm 1990.

Ủy ban quốc gia quản lý rủi ro và khẩn cấp quốc gia cho biết đã triển khai đội chuyên trách tới đánh giá tình hình, đồng thời kêu gọi người dân không đến gần khu vực. Hiện Costa Rica có 5 núi lửa đang hoạt động.

Lê Ánh (TTXVN)
Hàng nghìn người Indonesia mạo hiểm leo núi lửa làm nghi lễ hiến tế cổ xưa
Hàng nghìn người Indonesia mạo hiểm leo núi lửa làm nghi lễ hiến tế cổ xưa

Bất chấp núi lửa Bromo ở Indonesia vừa "thức giấc", từng đoàn người vẫn nối đuôi nhau, thậm chí có người còn bế theo trẻ nhỏ, đến sát miệng núi đang cháy âm ỉ để cử hành nghi lễ hiến tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN