Núi lửa Merapi của Indonesia lại phun trào khí nóng

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ về phòng chống thảm họa địa chất của Indonesia ngày 17/6 cho biết ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của nước này Merapi đã phun ra những luồng khí nóng vào lúc 7h10 sáng (giờ địa phương) với cột khí nóng lan xa tới 2.000 m về phía Tây Nam và đợt phun trào này diễn ra trong 191 giây.

Chú thích ảnh
Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Merapi, nhìn từ Sleman, Yogyakarta, Indonesia, ngày 19/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trung tâm, núi Merapi đang ở cấp độ nguy hiểm thứ ba, do vậy người dân cần tránh xa ngọn núi này trong phạm vi 5 km tính từ miệng núi lửa, đề phòng trường hợp dung nham phun xa tới 3 km tính từ đỉnh núi.

Cũng theo cơ quan trên, do ảnh hưởng của vụ núi lửa phun trào nói trên, Chính phủ Indonesia đã đình chỉ các hoạt động du lịch và khai khoáng tại những khu vực trong phạm vi 5 km tính từ núi lửa.

Trước đó vài ngày, núi lửa Merapi cũng đã phun trào 3 lần, thổi lên không trung những luồng khí nóng cao tới 2.000 m.

Núi lửa Merapi cao 2.968 m nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh Yogyakarta và Trung Java, cũng là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất thế giới. Vụ phun trào lớn gần nhất của Merapi xảy ra hồi năm 2010 khiến trên 300 người thiệt mạng và 280.000 người phải sơ tán. Đó cũng là lần phun trào mạnh nhất của núi lửa Merapi kể từ vụ phun trào năm 1930 đã cướp đi sinh mạng của 1.300 người.

Văn Khoa (TTXVN)
Núi lửa Merapi ở Indonesia phun trào 2 lần trong ngày 22/3
Núi lửa Merapi ở Indonesia phun trào 2 lần trong ngày 22/3

Nhà chức trách Indonesia ngày 22/3 cho biết núi lửa Merapi, núi lửa hoạt động mạnh nhất tại nước này, đã phun trào 2 lần trong ngày 22/3, gây ra luồng khí nóng bay xa 1.500 m về phía Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN