Tổng thống Vladimir Putin tiếp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Moskva, Liên bang Nga ngày 5/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát
Phát biểu với các nhà báo sau những cuộc gặp cấp cao tại thủ đô Kiev với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu, các đặc phái viên Mỹ đã trình bày nội dung chính trong sứ mệnh ngoại giao của họ tại khu vực.
Theo các cơ quan truyền thông châu Âu như Ukrinform, Channel 24 và European Pravda, ông Witkoff nói: “Tôi cho rằng chúng tôi đã đạt được tiến triển đáng kể tại Moskva. Chúng tôi đã được nghe những ý tưởng mới”.
“Các bạn đã nghe Tổng thống Zelensky nói về các cuộc đàm phán ba bên mà chúng tôi hy vọng sẽ sớm được công bố. Có nhiều ý tưởng quan trọng và đáng chú ý khác mà chúng tôi đã thảo luận tại Moskva và đã được trình bày tại Kiev. Chúng tôi tin rằng hợp tác có vai trò hết sức quan trọng”.
Ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mô tả cuộc gặp của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tối 5/9 là “rất mang tính xây dựng và thực chất”.
Theo ông Kushner, các cuộc thảo luận xem xét lý do tại sao những công thức hòa bình trước đây bị đình trệ, đồng thời tìm hiểu những điều kiện nền tảng cần thiết để đạt được một giải pháp lâu dài.
Ông Kushner cho biết: “Chúng tôi thực sự cố gắng suy nghĩ thấu đáo về những yếu tố cần thiết cho nền hòa bình lâu dài mà chúng ta vẫn đang nói đến. Liên bang Nga có thể nhận được gì từ điều này, Ukraine có thể nhận được gì từ điều này và thế giới có thể nhận được gì từ điều này. Và đó là một cuộc đối thoại rất tốt. Chúng tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi; ông ấy cũng đặt rất nhiều câu hỏi”.
Ông Kushner nhấn mạnh rằng việc quay trở lại một tiến trình ngoại giao ba bên chính thức là một mục tiêu quan trọng của Washington.
“Một điều mà Steve và tôi tin rằng sẽ mang lại hiệu quả là quay trở lại khuôn khổ ba bên. Chúng tôi đã trao đổi với cả hai phía, vì vậy hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm đạt được tiến triển về vấn đề này”, ông Kushner nói.
Khuôn khổ hòa bình của Tổng thống Trump
Đề cập đến cách thức tiến hành hoạt động ngoại giao, ông Kushner tiết lộ rằng nhóm của Mỹ duy trì liên lạc trực tiếp và liên tục với các quan chức an ninh và ngoại giao hàng đầu của Kiev, kể cả trong những khoảng thời gian các đặc phái viên không trực tiếp có mặt tại Ukraine.
Ông Kushner giải thích: “Việc chúng tôi trước đây chưa tới (Ukraine) không có nghĩa là chúng tôi không liên lạc. Các cuộc trao đổi của chúng tôi với các ông Rustem (Umerov), Kyrylo (Budanov), Davyd (Arakhamia) và Sergiy (Kyslytsya) diễn ra gần như hằng ngày”.
Ông Kushner nói thêm rằng phái đoàn trực tiếp trao đổi với Tổng thống Zelensky bất cứ khi nào cần thiết, đồng thời mô tả nhà lãnh đạo Ukraine là người “rất quyết tâm đạt được tiến triển và đưa ra các quyết định”.
Truyền đạt quan điểm của Tổng thống Trump, ông Kushner nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bền vững thay vì một tình trạng đóng băng xung đột thiếu ổn định.
“Ông ấy muốn chúng tôi truyền đạt điều này: ông ấy hiểu rằng đây là một vấn đề rất phức tạp. Nhưng đây là một vấn đề phải được giải quyết - không chỉ để chấm dứt giao tranh mà còn để tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài và bền vững”, ông Kushner nói.
Khi được hỏi tại cuộc họp báo liệu cuộc chiến có thể kết thúc trước mùa đông hay không, ông Kushner đưa ra đánh giá thận trọng, lưu ý rằng mặc dù không có gì bảo đảm sẽ thành công, những nỗ lực tích cực vẫn đang được triển khai.
“Đây là một vấn đề rất, rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Và tôi nghĩ nếu chúng ta có thể đạt được điều này, đó sẽ là một thành tựu đáng kinh ngạc. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ đạt được, nhưng đây là một nỗ lực rất quan trọng”, ông Kushner nói.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiếp hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Điện Kremlin, Moskva, Liên bang Nga, ngày 5/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát
Các cuộc tham vấn nhiều giai đoạn tại Kiev
Về phần mình, ông Witkoff nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại cởi mở giữa các bên ở hai phía của sự chia rẽ địa chính trị nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các bên tham chiến.
Ông Witkoff nói: “(Tổng thống Liên bang Nga Vladimir) Putin và đội ngũ của ông ấy luôn đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng - các mối quan hệ có vai trò then chốt trong việc giải quyết các cuộc xung đột”.
Ông Witkoff bày tỏ: “Cả hai bên đều phải nhất trí về vấn đề này. Công việc của Jared và tôi là đưa các bên xích lại gần nhau, thu hẹp những khác biệt giữa họ và thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả. Hy vọng rằng trong 48 giờ qua, chúng tôi đã bắt đầu quá trình này theo một cách mang tính xây dựng. Chúng tôi tin tưởng rằng có thể tìm ra một giải pháp thành công”.
Cuộc gặp báo chí của các đặc phái viên diễn ra sau một ngày đàm phán gồm nhiều giai đoạn tại Kiev. Phái đoàn Mỹ tới Ukraine bằng đường bộ và đường sắt trên chuyến tàu “Peace Express” (Chuyến tàu Hòa bình) sau khi các cuộc không kích của Liên bang Nga khiến việc bố trí cho họ hạ cánh bằng máy bay không thể thực hiện được.
Các cuộc tham vấn tại Kiev bắt đầu bằng những cuộc thảo luận song phương giữa Tổng thống Zelensky và các đặc phái viên Mỹ, sau đó là một phiên họp đa phương với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia đến từ Anh, Pháp và Đức.
Các cuộc đàm phán trực tiếp diễn ra trong thời gian hai bên thực hiện một thỏa thuận tạm thời ngừng các cuộc không kích nhằm vào thủ đô của nhau trong chuyến thăm.