Những yếu tố có thể quyết định việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ con sang bố mẹ

Hiện số trẻ mắc COVID-19 đang ngày một gia tăng trên thế giới, đặc biệt là nhóm trẻ trong độ tuổi từ 10-19, một phần do các trường học mở cửa trở lại.

Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-9 tại trường học ở Vancouver, Canada, ngày 1/10/2021. Ảnh: CBC/TTXVN

Đa số mọi người cho rằng, nếu một trẻ mắc COVOD-19, tất cả thành viên trong hộ gia đình đều có khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, trên thực tế, có cha mẹ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ con, trong khi có nhiều trường hợp không lây nhiễm.

Theo Tiến sĩ Paul Ettlinger, người sáng lập phòng khám London General Practice, có 2 yếu tố chính quyết định virus SARS-CoV-2 có lây nhiễm từ con cái sang bố mẹ hay không, đó là tải lượng virus và sự miễn dịch. 

Nếu tải lượng virus ở trẻ không cao, có thể sẽ không gây lây nhiễm. Trong khi đó, miễn dịch có được từ các kháng thể hoặc tế bào T sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã nhiễm virus mà không biết do không biểu hiện triệu chứng, cũng góp phần giúp bố, mẹ không lây nhiễm virus từ con. Ông cho rằng việc một số cha, mẹ có thể đã mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng đã giúp họ có được mức độ bảo vệ cao hơn.

Tiến sĩ Belinda Griffiths, thuộc phòng khám The Fleet Street, giải thích, hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục, song có thể lý giải việc một số người có thể không mắc COVID-19 từ người thân trong gia đình là do có thể trước đó họ đã phơi nhiễm virus corona, như cảm lạnh thông thường, qua đó giúp tạo miễn dịch hoặc bảo vệ.

Giới chuyên gia cho rằng các tế bào T tồn tại từ lần lây nhiễm trước đã nhanh chóng kích hoạt phản ứng miễn dịch khi đối mặt lần lây nhiễm mới, do đó, người nhiễm không biểu hiện triệu chứng hoặc không có dấu hiệu lây nhiễm. Tuy nhiên, hiện các nhà khoa học chưa đủ dữ liệu để khẳng định kết luận này.

Theo các nhà khoa học, để giảm nguy cơ lây nhiễm khi ở chung nhà, cần thực hiện nghiêm ngặt biện pháp cách ly và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, cách ly trẻ em sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài ra, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà, như không có đủ phòng, hay con còn nhỏ, do đó, giới chuyên gia khuyến nghị điều quan trọng nhất có thể làm là tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các chuyên gia cũng lưu ý rủi ro khi mắc COVID-19 cao hơn nhiều so với rủi ro khi tiêm phòng.

Ngọc Hà (TTXVN)
Mỹ: Hầu hết bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi tử vong do không điều trị ECMO
Mỹ: Hầu hết bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi tử vong do không điều trị ECMO

Khoảng 90% số bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại bệnh viện do không được can thiệp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) do thiếu máy điều trị trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN