Nhật - Hàn nhất trí tăng cường sức ép lên Triều Tiên

Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ngày 21/6 đã nhất trí hai nước sẽ tăng cường sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm đầu tiên này, 2 Ngoại trưởng đã cùng bày tỏ quan ngại về các động thái của Triều Tiên. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ theo các thỏa thuận giữa hai nước cũng như với Mỹ nhằm đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện Triều Tiên bằng tất cả phương tiện có thể, bao gồm trừng phạt và đối thoại.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trả lời phỏng vấn tại thủ đô Tokyo ngày 21/6. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo ngoại giao cũng khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là láng giềng thân cận có chung những giá trị cơ bản và lợi ích chiến lược, đồng thời tái cam kết thúc đẩy mối quan hệ song phương tiếp tục tiến triển. Hai bên cũng hẹn sẽ sớm gặp trực tiếp trong tương lai gần để tiến hành thảo luận chi tiết về những vấn đề trên.

* Trước tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực, cùng ngày, Nhật Bản đã công bố việc tiến hành một cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa công khai. Đây được xem là động thái nhằm trấn an người dân nước này rằng Tokyo sẵn sàng chống lại bất cứ cuộc tấn công tên lửa nào từ Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, Thiếu tá Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản Akinori Hanada cho biết: "Hành động lần này là một cách để tái đảm bảo với người dân về sự an toàn". Cuộc tập trận có sự tham gia của khẩu đội tên lửa PAC-3 Patriot là một trong 4 cuộc tập trận sẽ được tổ chức trên khắp Nhật Bản.

Ngoài các cuộc tập trận này, một số tỉnh của Nhật Bản cũng tiến hành diễn tập sơ tán tên lửa tấn công trong những tuần gần đây. Trong khi đó, qua đài phát thanh, Nhật Bản cũng hướng dẫn người dân cách phản ứng trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên.

* Liên quan đến những nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cùng ngày 21/6, Trung Quốc tuyên bố nước này vẫn đang nỗ lực không ngừng để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.


Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mặc dù Bắc Kinh đã cố gắng nhưng vẫn không thể thuyết phục Bình Nhưỡng kiềm chế chương tình vũ khí hạt nhân của mình.

Dự kiến vấn đề Triều Tiên sẽ là một trong những trọng tâm của cuộc Đối thoại An ninh và chính sách ngoại giao Mỹ - Trung Quốc diễn ra ngày 21/6 tại Mỹ. Washington sẽ tiếp tục hối thúc Bắc Kinh tận dụng vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên để gây sức ép cũng như kêu gọi Bắc Kinh thực thi toàn diện các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 25/4, Đặc phái viên hạt nhân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) để thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN