Nhà Trắng tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong cuộc họp báo mới đây, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã né tránh đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhấn mạnh rằng vấn đề này sẽ do Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao quyết định.
Trước đó, trong bối cảnh xung đột vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố rằng nếu phương Tây từ chối tư cách thành viên NATO của Kiev, họ nên cung cấp vũ khí hạt nhân hoặc gửi quân đội đến Ukraine. Phát biểu này nhanh chóng làm dấy lên những tranh luận sôi nổi trên trường quốc tế, khi vấn đề hạt nhân luôn được xem là một trong những ranh giới nguy hiểm nhất trong quan hệ quốc tế.
Khi được hỏi về khả năng Mỹ cân nhắc đề xuất này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Marco Rubio cùng Phó Tổng thống JD Vance sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này. Thái độ cẩn trọng của Nhà Trắng cho thấy Washington chưa sẵn sàng thảo luận công khai về một vấn đề nhạy cảm có thể tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như trật tự an ninh toàn cầu.
Trong khi đó, một số quan chức Mỹ đã bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg phát biểu trên Fox News rằng khả năng Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân là "mong manh và gần như không thể xảy ra". Theo ông, chính quyền Mỹ không cân nhắc phương án này và ưu tiên hỗ trợ Ukraine theo những cam kết quốc phòng trước đó.
Nga đã bày tỏ quan ngại trước khả năng Ukraine được cung cấp vũ khí hạt nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho rằng bất kỳ động thái nào theo hướng này có thể được Moskva xem xét trong bối cảnh an ninh khu vực. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu phương Tây thực hiện kế hoạch này, Nga sẽ có những phản ứng tương ứng và có thể cân nhắc các biện pháp đối phó, bao gồm việc điều chỉnh chính sách liên quan đến công nghệ hạt nhân.
Không chỉ Nga, cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ lo ngại về những hệ lụy mà đề xuất của Ukraine có thể mang lại. Giới chuyên gia nhận định rằng nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân, điều này có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới, đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn. Nhiều quốc gia cho rằng đây là bước đi nguy hiểm, có nguy cơ phá vỡ các hiệp ước kiểm soát vũ khí toàn cầu, đặc biệt là khi Ukraine từng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 để đổi lấy cam kết đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga.
Hơn nữa, nếu đề xuất này được hiện thực hóa, cân bằng chiến lược ở châu Âu có thể bị xáo trộn nghiêm trọng. Các nước láng giềng của Ukraine có thể bị buộc phải điều chỉnh chính sách quốc phòng của mình, kéo theo những phản ứng dây chuyền không thể lường trước. Thậm chí, nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc cũng không thể loại trừ.
Dù vậy, khả năng Ukraine được trang bị vũ khí hạt nhân vẫn là một viễn cảnh xa vời. Mỹ và các đồng minh NATO đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hỗ trợ Ukraine chủ yếu tập trung vào viện trợ quân sự thông thường, tài chính và ngoại giao, thay vì đi vào một lộ trình có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu với Nga.
Trong bối cảnh này, đề xuất của Tổng thống Zelensky tiếp tục thu hút sự quan tâm với nhiều ý kiến đánh giá về mục đích và tác động của nó. Một số cho rằng đây có thể là một bước đi mang tính chiến lược, trong khi những quan điểm khác nhận định rằng đó là nỗ lực nhằm tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn từ phương Tây. Dù thế nào, vấn đề vũ khí hạt nhân vẫn là một chủ đề nhạy cảm, có thể ảnh hưởng không chỉ đến tình hình xung đột Ukraine - Nga mà còn tác động đến an ninh và ổn định toàn cầu.