Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, VLU tái khẳng định cam kết phụng sự cộng đồng và đất nước thông qua giáo dục. Trường đặt mục tiêu không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng những công dân có nhân cách, có trách nhiệm và có khả năng dẫn dắt những thay đổi tích cực trong xã hội.
Trường Đại học Văn Lang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Sau 30 năm phát triển, VLU đã đào tạo khoảng 156.000 người học, hiện có 52.000 sinh viên và học viên đang theo học ở nhiều bậc đào tạo; xếp hạng 251 châu Á và nằm trong nhóm 1001 - 1200 đại học hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026; hợp tác với hơn 300 đối tác quốc tế…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng VLU khẳng định, nhà trường xác định sứ mệnh xây dựng một môi trường giáo dục tử tế và nhân văn, nơi người học được khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng. Triết lý đó được cụ thể hóa qua hệ giá trị đạo đức- ý chí - sáng tạo, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; đồng thời không ngừng thổi vào những giá trị ấy sức sống mới để phù hợp với yêu cầu và bối cảnh của thời đại.
Triết lý giáo dục của VLU được thể hiện cô đọng trong định hướng: “Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng”.
Trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, cách mạng công nghệ và khoa học liên ngành, VLU cho rằng giáo dục đại học cần phải đổi mới tư duy mạnh mẽ. Những mô hình truyền thụ kiến thức một chiều nay không còn đáp ứng đủ cho thế hệ người học mới.
Thay vào đó, VLU định hướng xây dựng một hệ sinh thái học thuật mở - được ví như “sandbox khai phóng” - nơi người học được tự do học qua trải nghiệm, sáng tạo và khám phá. Mô hình “sandbox khai phóng” tạo ra môi trường thử nghiệm để sinh viên dám nghĩ, dám làm, dám thất bại và tự rút ra bài học. Thông qua đó, các em rèn luyện được sự tự tin, tư duy phản biện, óc sáng tạo và khả năng thích ứng, những năng lực thiết yếu để thành công trong tương lai.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những nỗ lực của VLU trong 30 năm xây dựng và phát triển. Là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên của cả nước, Văn Lang khởi đầu với nhiều khó khăn về nguồn lực và mô hình hoạt động. Tuy nhiên, nhà trường đã kiên trì đổi mới, sáng tạo và từng bước khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng là minh chứng cho những đóng góp đáng ghi nhận của VLU đối với sự nghiệp giáo dục.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị VLU tiếp tục phát huy truyền thống chủ động, sáng tạo, đổi mới, kết nối và lan tỏa. Trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: triển khai các nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn; chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học; tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế; phát triển các ngành nghề thế mạnh phù hợp nhu cầu xã hội; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới.