Phát biểu trên Fox News Digital, ông Kellogg đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc cung cấp vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa từ phương Tây.
“Cơ hội để họ lấy lại vũ khí hạt nhân của mình gần như bằng không. Hãy thành thật với nhau, chúng ta đều biết điều đó sẽ không xảy ra”, ông Kellogg nhấn mạnh.
Theo vị quan chức này, ý tưởng trang bị vũ khí hạt nhân cho Ukraine đi ngược lại lẽ thường và chắc chắn không phải điều chính quyền Tổng thống Trump sẽ cân nhắc. “Tổng thống Trump luôn nói chúng tôi là một chính quyền hành động theo lẽ thường. Khi ai đó đề xuất một điều như vậy, hãy nhìn vào hậu quả hoặc những kịch bản có thể xảy ra, đó là cách sử dụng lý trí”, ông giải thích.
Hồi đầu tuần này, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan, ông Zelensky tuyên bố Ukraine hoặc phải được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo cơ chế đặc biệt hoặc được cung cấp nhiều vũ khí hơn để đối phó với Nga.
“Hãy trả lại cho chúng tôi vũ khí hạt nhân, cung cấp cho chúng tôi các hệ thống tên lửa. Các đối tác, hãy hỗ trợ tài chính để chúng tôi có một đội quân một triệu người, triển khai binh sĩ của các ngài đến những khu vực mà chúng tôi muốn ổn định tình hình”, ông Zelensky kêu gọi.
Giới chức Ukraine đã từng đề cập đến vấn đề hạt nhân trước đây, bao gồm cả thời điểm ngay trước khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022. Trong những tháng gần đây, ông Zelensky càng nhấn mạnh sự hối tiếc khi Ukraine đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân thừa hưởng từ Liên Xô sau khi Liên bang này tan rã, để đổi lấy các bảo đảm an ninh trong Bản ghi nhớ Budapest năm 1994.
Năm 1991, Ukraine sở hữu khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân, nhưng toàn bộ số vũ khí này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Moskva.
Về phần mình, Nga khẳng định Ukraine không có chủ quyền với vũ khí hạt nhân Liên Xô. Moskva khẳng định Ukraine chưa từng sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình, bởi tất cả những tài sản này thuộc về Nga với tư cách là quốc gia kế thừa hợp pháp duy nhất của Liên Xô.
Giới chức Nga cũng cho rằng Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 có điều khoản về vị thế trung lập của Ukraine, nhưng điều này đã bị phá vỡ bởi sự mở rộng của NATO về phía Đông và tham vọng gia nhập khối này của Kiev.
Hồi tháng 11/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm trang bị vũ khí hạt nhân cho Ukraine đều là không thể chấp nhận và sẽ buộc Moskva phải đáp trả bằng mọi biện pháp có sẵn.
“Các vị nghĩ sao, nếu một quốc gia mà chúng tôi đang có xung đột quân sự trực tiếp bỗng nhiên trở thành cường quốc hạt nhân, chúng tôi sẽ làm gì? Khi đó, Nga sẽ phải sử dụng toàn bộ, tôi muốn nhấn mạnh là toàn bộ, các phương tiện hủy diệt mà chúng tôi có trong tay,” ông Putin cảnh báo.
Tuyên bố của ông Putin cho thấy Nga coi bất kỳ động thái nào nhằm tái vũ trang hạt nhân cho Ukraine là lằn ranh đỏ, có thể dẫn đến một cuộc đối đầu nguy hiểm hơn giữa Moskva và phương Tây.