Nguồn thu chủ chốt của Tây Ban Nha từ khách du lịch quốc tế 'sụp đổ'

Nguồn thu quan trọng từ khách du lịch quốc tế đã “sụp đổ” ở Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay do dịch COVID-19 làm du khách hạn chế đi nghỉ, gây thêm sức ép lên nền kinh tế lớn thứ tư Khu vực đồng euro (Eurozone).

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Quảng trường Plaza de Espana ở Seville, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Là quốc gia được du khách ghé thăm nhiều thứ hai trên thế giới sau Pháp, trong những năm qua Tây Ban Nha đã đón khoảng 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm, với phần lớn doanh thu du lịch vào mùa Hè.

Tuy nhiên, Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha (INE) cho biết, từ tháng 1 đến tháng 8/2020 chỉ có 15,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến nước này, giảm khoảng 73% so với cùng kỳ năm 2019. Do đó, thu nhập từ du lịch của nước này đã giảm 47 tỷ euro (55,07 tỷ USD) của cùng kỳ năm ngoái xuống 16,75 tỷ euro.

Chi tiêu của người Anh, nguồn đóng góp lớn nhất cho Tây Ban Nha, đã giảm từ khoảng 10 tỷ euro xuống còn 2,61 tỷ euro. Riêng trong tháng 8/2020, thường là một trong những tháng đông khách du lịch nhất ở Tây Ban Nha, lượng du khách quốc tế đã giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức chi tiêu giảm 79%.

Vân Anh (TTXVN)
Đảo nghỉ dưỡng Boracay của Philippines đón du khách trở lại
Đảo nghỉ dưỡng Boracay của Philippines đón du khách trở lại

Trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước đang bị tác động xấu do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính quyền Philippines đã mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Boracay tại miền Trung nước này từ ngày 1/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN