Du khách nước ngoài tới Nhật Bản tăng hơn gấp đôi so với tháng 7

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, mặc dù lượng khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản trong tháng 8/2020 có tăng so với tháng 7/200 với 8.700 du khách song con số này vẫn giảm 99,7% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Narita, gần Tokyo, Nhật Bản ngày 18/2/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Số liệu do Cơ quan Du lịch Quốc gia Nhật Bản công bố cho thấy, nếu như trong tháng 7, chỉ có 3.800 khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản thì trong tháng 8, con số này đã tăng lên trên gấp đôi và thậm chí tăng lên rất nhiều so với con số 1.663 khách du lịch tới Nhật Bản trong tháng 5 - vốn ghi nhận lượng khách du lịch nước ngoài tới nước này thấp nhất kể từ năm 1964, thời điểm Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tổng hợp số liệu thống kê khách du lịch nước ngoài tới nước này.

Theo các quan chức Chính phủ Nhật Bản, sở dĩ lượng khách du lịch nước ngoài tăng trong tháng 8 là do Nhật Bản đã đưa ra nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại đối với một số nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thấp, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Các nước có công dân đi du lịch tới Nhật Bản nhiều nhất trong tháng 8 vừa qua là Trung Quốc với 1.600 người, tiếp theo đó là Việt Nam với 1.100 người, Hàn Quốc và Mỹ cùng có số công dân tới Nhật Bản tương đương nhau với 700 công dân.

Số lượng công dân Nhật Bản rời khỏi nước này trong tháng 8 cũng giảm 98,2% so với cùng kỳ năm ngoái với khoảng 3.700 công dân. Tuy nhiên, con số này vẫn tăng gần gấp đôi so với tháng 7 vừa qua.

Thanh Hải (TTXVN)
Hành khách trên máy bay Nhật Bản tuyên bố mang theo bom
Hành khách trên máy bay Nhật Bản tuyên bố mang theo bom

Một hành khách có mặt trên máy bay tại sân bay Narita tuyên bố mang bom trên người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN