Dịch COVID-19: Nhật Bản yêu cầu hành khách đến từ Mỹ tự cách ly 14 ngày 

Ngày 23/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ đề nghị các hành khách đến từ Mỹ tự cách ly 14 ngày để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thời gian 14 ngày, các hành khách sẽ được yêu cầu cách ly ở các nơi như nhà riêng hoặc khách sạn, tránh sử dụng các phương tiện vận tải công cộng. Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 26/3 cho đến hết tháng 4.

Trước đó, Nhật Bản đã áp dụng biện pháp tương tự đối với du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ai Cập và phần lớn các nước châu Âu.  Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã kêu gọi người dân tránh thực hiện những chuyến đi không cần thiết tới Mỹ, đồng thời nâng mức độ cảnh báo thêm một bậc trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch bệnh tại Mỹ đang gia tăng. 

Theo Bộ Y tế và giới chức chính quyền Nhật Bản, tính đến 10h30 phút (giờ địa phương), nước này đã ghi nhận 1.102 ca mắc bệnh COVID-19 và 49 ca tử vong (trong đó có cả các ca tử vong từ du thuyền Diamond Princess). 

* Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong số các ca mắc COVID-19 tại nước này có rất nhiều ca được xác định lây nhiễm từ nước ngoài. Ngày 22/3, một phụ nữ độ tuổi 20 ở quận Gangseo, thủ đô Seoul, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau chuyến công tác từ Mỹ về. Một nam giới độ tuổi 20 ở quận Dobong tại Seoul cũng nhiễm viurs này sau khi đi du lịch Tây Ban Nha cùng bạn.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 18/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tính tới 0h ngày 22/3, Hàn Quốc ghi nhận hơn 120 trường hợp nhiễm bệnh trở về từ nước ngoài. Trong đó, bệnh nhân về từ châu Âu chiếm nhiều nhất với 73 người, các nước châu Á (không tính Trung Quốc) là 19 người và Mỹ là 12 người.

Từ tháng 1 đến tuần đầu tháng 3, số ca nhiễm từ nước ngoài về Hàn Quốc là chưa tới 10 người, sau đó tăng 18 người tính đến tuần thứ hai của tháng 3, và tăng tới 74 người trong tuần thứ ba tháng này. Đặc biệt, số ca nhiễm từ nước ngoài chỉ trong một ngày 21/3 lên tới 15 người, trong đó có 8 người về từ châu Âu, 6 người về từ Mỹ, hai người về từ Philippines và Iran. Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết có tới 3/4 số ca nhiễm từ nước ngoài là người Hàn Quốc, nên Chính phủ chưa cân nhắc phương án chặn nhập cảnh, chỉ mới yêu cầu người dân hoãn hoặc hủy các chuyến du lịch nước ngoài.

KCDC sáng 23/3 thông báo tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 8.961 ca sau khi ghi nhận thêm 64 ca mới ngày 22/3. Số ca tử vong đã tăng lên 111 ca sau khi có thêm 7 ca tử vong ngày 22/3 trong khi số ca hồi phục là 3.166 ca.

* Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina ngày 22/3 đã ra lệnh phong tỏa thủ đô Antananarivo và thành phố Toamasina ở miền Đông nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan ở quốc gia Ấn Độ Dương này.

Trong phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Rajoelina cho biết bắt đầu từ ngày 23/3, người dân ở thủ đô Antananarivo và thành phố Toamasian phải ở trong nhà. Mọi hoạt động vận tải đều dừng lại, trừ vận chuyển lương thực. Chỉ có các cửa hàng bán đồ thiết yếu như lương thực mới được hoạt động và mỗi gia đình chỉ có 1 người được ra ngoài mua thức ăn. Các ngân hàng sẽ vẫn hoạt động song lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt vào buổi tối. Ông cảnh báo những đối tượng vi phạm sẽ chịu mức phạt nặng. Cho đến nay, Madagascar đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 và chưa có ca tử vong.

Minh Châu-Mạnh Hùng (TTXVN)
Số ca tử vong trên toàn cầu do dịch COVID-19 vượt 14.600 người
Số ca tử vong trên toàn cầu do dịch COVID-19 vượt 14.600 người

Tính đến 9h10 ngày 23/3, đã có 337.042 người mắc COVID-19 và 14.641 người tử vong, trong đó 3.261 người tử vong ở Trung Quốc và 11.380 người tử vong ngoài Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN