Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP (Mỹ), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng các điều kiện hiện nay không có lợi cho hoạt động ngoại giao sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã kích hoạt cuộc chiến khu vực.
“Các điều kiện hiện nay thực sự không mang tính xây dựng”, ông Fidan nói, đồng thời cho biết các quan chức Iran cảm thấy “bị phản bội” sau khi bị tấn công trong lúc đang tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Dẫu vậy, theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông nghĩ Iran “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức ngoại giao hậu trường hợp lý nào”.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fidan cho biết ưu tiên của Ankara là tránh bị cuốn vào cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông.
Ankara đã từng cố gắng làm trung gian giữa Washington và Tehran trước khi chiến tranh nổ ra hai tuần trước.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích cả các cuộc tấn công của Mỹ–Israel nhằm vào Iran cũng như các cuộc tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Ngoại trưởng Fidan cho biết ông đã kêu gọi các quan chức Iran chấm dứt những cuộc tấn công này.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 14/3, kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra, ba quả tên lửa đạn đạo phóng từ Iran bay vào phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn lại trên bầu trời nước này.
Ông Fidan cho biết các quan chức Iran phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù dữ liệu hiện có cho thấy các tên lửa này xuất phát từ Iran.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ khả năng đáp trả quân sự vào thời điểm hiện tại, cho biết hệ thống phòng thủ của NATO đã hoạt động hiệu quả.
“Tôi biết rằng chúng tôi đang bị khiêu khích và sẽ còn tiếp tục bị khiêu khích, nhưng đó chính là mục tiêu của chúng tôi”, ông Fidan nói, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đứng ngoài cuộc chiến này”.