Ngoại trưởng Syria đột ngột qua đời

Truyền thông Syria ngày 16/11 đồng loạt đưa tin Ngoại trưởng Walid al-Moalem đã qua đời.

Chú thích ảnh
Cố Ngoại trưởng Syria Walid al-Moalem. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Syria không công bố chi tiết nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị ngoại trưởng 79 tuổi. Tuy nhiên, ông Walid al-Moalem đã mắc vấn đề về tim trong nhiều năm trời.

Ông Walid al-Moalem được bổ nhiệm chức vụ ngoại trưởng vào năm 2006 và đồng thời kiêm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng.

Walid al-Moalem được coi là người bảo vệ trung thành của Tổng thống Bashar al-Assad. Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã vững vàng trên vị trí lãnh đạo mặc dù trải qua hàng loạt biến cố như một cuộc nổi dậy của phe đối lập, nội chiến kéo dài nhiều năm và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Syria rơi vào nội chiến từ năm 2011. Ông Moalem đã cáo buộc Mỹ và phương Tây “đổ thêm dầu vào lửa” tại Syria khi hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy có vũ trang.

Ngày 9/10/2019, Tổng thống Trump ra lệnh rút binh sĩ khỏi Đông Bắc Syria và tuyên bố ông quyết tâm kéo nước Mỹ khỏi “những cuộc chiến tranh không hồi kết”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria 
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria 

Mỹ ngày 9/11 áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và các sĩ quan tình báo Syria nhằm gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN