Ngoại trưởng Mỹ đưa ra thông điệp bất ngờ với Triều Tiên

Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), thậm chí giới quan sát còn đề cập tới khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có những hành động "mạnh tay" thì Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra một thông điệp bất ngờ.

Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này không tìm cách lật đổ chính phủ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và sẵn sàng đối thoại nếu CHDCND Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson với các phóng viên rằng Mỹ muốn thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa qua các áp lực hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ bị một binh sĩ Triều Tiên chụp hình khi ông đến thăm làng đình chiến Panmunjom vào tháng 3 vừa qua. Ảnh: Yonhap

“Chúng tôi không phải là kẻ thù của Triều Tiên… tuy nhiên, Bình Nhưỡng đang thể hiện là một mối đe dọa không thể chấp nhận đối với chúng tôi do vậy Mỹ phải có phản ứng. Mỹ hy vọng rằng ở thời điểm nhất định Triều Tiên sẽ hiểu ra điều đó và chúng ta sẽ ngồi xuống để đối thoại với họ”, Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Nhà ngoại giao 65 tuổi bổ sung: “Những đối thoại này sẽ không xảy ra nếu Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như khả năng tấn công hạt nhân những quốc gia trong khu vực hoặc lãnh thổ Mỹ”.

Ông Tillerson cũng lặp lại lời kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo điều kiện cho “đối thoại tích cực” với Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 1/8, thượng nghị sĩ Lindsey Graham xuất hiện trên chương trình "Today Show" của lênh NBC cho biết Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ với ông về khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục cố gắng tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA tuyên bố nước này đã phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-14 có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ vào đêm 28/7. Theo đó, Hwasong-14 đã đạt độ cao 3.724km và bay xa 998km trong 47 phút 12 giây rồi rơi xuống vùng biển ở phía đông Bán đảo Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Phương án Mỹ giải quyết Triều Tiên: Chỉ có tệ hoặc là tệ hơn
Phương án Mỹ giải quyết Triều Tiên: Chỉ có tệ hoặc là tệ hơn

Hiện tại, Mỹ và các bên liên quan chỉ còn một lựa chọn duy nhất để có thể giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên mà không gây ra bất kỳ hậu quả đáng tiếc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN