Mỹ lo ngại trước hoạt động ‘bất thường cao độ’ của tàu ngầm Triều Tiên

Với một loạt các hoạt động bất thường, tàu ngầm Triều Tiên đang khiến giới chức Mỹ và Hàn Quốc đứng ngồi không yên, trong bối cảnh nước này vừa phóng thành công tên lửa ICBM thứ hai.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống một chiếc tàu ngầm.

Kênh truyền hình CNN đưa tin quân đội Mỹ vừa phát hiện các hoạt động ‘bất thường cao độ’ của tàu ngầm của Triều Tiên và bằng chứng về một buổi "thử nghiệm đẩy vọt” ngay sau lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thứ hai của Bình Nhưỡng vào ngày 28/8 vừa qua.

“Thử nghiệm đẩy vọt” có nhiệm vụ kiểm tra hệ thống phóng lạnh của tên lửa - cơ chế dùng khí nén hoặc động cơ phụ để đẩy quả tên lửa ra khỏi bệ phóng. Sau khi rời khỏi ống phóng được một đoạn, tên lửa mới được kích hoạt động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn để tăng tốc và phóng đi. Cơ chế này ngăn chặn tàu ngầm bị hư hại trong quá trình phóng tên lửa.

Được triển khai trên mặt đất khu đóng tàu hải quân Sinpo, lần "thử nghiệm đẩy vọt" hôm Chủ nhật (30/7) là lần thử thứ 3 trong tháng này, và lần thứ 4 trong năm. Cùng với một số báo cáo khác về sự tăng cường hoạt động của tàu ngầm Triều Tiên, các thông tin về một buổi “đẩy thử” xuất hiện trong bối cảnh dư luận thế giới lo ngại về lần phóng ICBM gần đây nhất của Triều Tiên có khả năng sở hữu tầm bắn vươn tới một số thành phố quan trọng của Mỹ.

Các chuyên gia tin rằng nếu như buổi phóng thử tên lửa hôm 28/8 triển khai trên bệ phóng tiêu chuẩn thì nó có khả năng đe dọa các thành phố như Los Angeles, Denver và Chicago.

Đầu tháng 7 vừa qua, Triều Tiên cũng cử một tàu ngầm lớp Romeo chạy bằng năng lượng diesel đi tuần tra bất thường. Hoạt động tuần tra của tàu ngầm lớp Romeo này được đánh giá là khá bất thường vì nó di chuyển gần bờ biển Nhật Bản và tuần tra quãng đường xa nhất từ trước đến này, tiến vào vùng biển quốc tế tới ít nhất 100 km. Hoạt động của tàu ngầm này cũng khác với hoạt động diễn tập thông thường mà các nhà quan sát ghi nhận, khiến lực lượng Mỹ và Hàn Quốc nâng cao cảnh giác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới có mặt tại cuộc họp Nội các đầy đủ lần thứ hai cho biết chính quyền của ông sẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên cũng chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.

“Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề Triều Tiên. Chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó. Chúng tôi có thể kiểm soát được mọi thứ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh về chiến lược của ông.


Khi được hỏi liệu Mỹ có tấn công trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng bà Sarah Huckabee Sanders cho biết “mọi phương án đều được tính tới”, tuy nhiên Tổng thống Trump sẽ không thông báo công khai về quyết định của mình.

Hiện hạm đội tàu ngầm Triều Tiên được cho là có ít nhất 70 tàu ngầm, song phần lớn trong số đó khá cũ và không thể phóng tên lửa. Theo các đánh giá gần đây của tình báo Mỹ, chương trình tên lửa gắn trên tàu ngầm của Triều Tiên vẫn đang ở giai đoạn chớm đầu.

Mùa hè năm ngoái, Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa được cho là tên lửa tàu ngầm, có tên gọi KN-11 hoặc Pukguksong-1.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Đã hết thời gian thảo luận về Triều Tiên
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Đã hết thời gian thảo luận về Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 31/7 nói rằng đã “hết thời gian” thảo luận về Triều Tiên, và một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên yếu ớt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) là không có giá trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN