Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine

Ngày 23/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Israel và Palestine, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng đóng vai trò hòa giải giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề Đối thoại Địa Trung Hải 2018 tại Rome (Italy), ông Lavrov nêu rõ Nga sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực hòa giải Palestine giữa Ramallah và Gaza, bao gồm cả những nỗ lực của Ai Cập. Bên cạnh đó, ông khẳng định Nga ủng hộ sự cần thiết của việc khôi phục đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine, đồng thời tiếp tục đề nghị đăng cai tổ chức một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Israel và Palestine mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết gì, như đề xuất được đưa ra cách đây vài năm.

Theo ông Lavrov, không thể đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực Địa Trung Hải khi chưa giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Vi Diệu (TTXVN)
LHQ kêu gọi đổi mới tư duy về trung gian hòa giải để giải quyết xung đột
LHQ kêu gọi đổi mới tư duy về trung gian hòa giải để giải quyết xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 29/8 nhấn mạnh cần phải có sự đổi mới tư duy về vai trò của trung gian hòa giải để giải quyết các cuộc xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN