Nga không sơ tán công dân khỏi Venezuela

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 31/1 khẳng định nước này không có ý định sơ tán công dân khỏi Venezuela và tin rằng vẫn còn cơ hội cho nỗ lực ngoại giao tại đây.

Chú thích ảnh
Người dân Venezuela tham gia tuần hành ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas ngày 23/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Zakharova nêu rõ Moskva hiện không tính đến việc sơ tán, dù là các nhà ngoại giao Nga, gia đình của họ, những công dân Nga hay những người làm việc cho các cơ quan và công ty nước ngoài tại Venezuela. Dù vậy, bà Zakharova cũng thừa nhận mối đe dọa về cuộc xung đột vũ trang diện rộng nổ ra tại quốc gia Mỹ Latinh "vẫn chưa hoàn toàn biến mất".

Theo nữ phát ngôn viên trên, khả năng xuất hiện một sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài vào tình hình Venezuela là không thể loại trừ. Tuy nhiên, sự can thiệp như vậy "không nghi ngờ gì" sẽ cản trở các nỗ lực đối thoại trong nội bộ Venezuela, nơi phe đối lập đang từ chối các nỗ lực đàm phán bất chấp thái độ thiện chí của Tổng thống Nicolas Maduro. Dù vậy, Moskva tin rằng vẫn còn các cơ hội hỗ trợ ngoại giao giúp Caracas giải quyết tình huống rối ren hiện nay. 

Chính trường Venezuela trở nên căng thẳng sau khi ông Guaido tự phong là “tổng thống lâm thời” của quốc gia Nam Mỹ này cho tới khi lập ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức bầu cử.

Một số nước ở khu vực như Mỹ, Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru, cũng như các tổ chức như Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên minh châu Âu (EU) đã công nhận chức danh "tổng thống lâm thời" tự phong của ông Guaido. Trong khi đó, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính.

Trước đó, ngày 30/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải thúc đẩy đối thoại giữa Chính phủ và phe đối lập Venezuela.

Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti của Nga cùng ngày, Tổng thống Maduro cũng cho biết ông sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập với sự trợ giúp của các trung gian quốc tế.

Minh Ngọc (TTXVN)
Nga khẳng định tin máy bay 'bí ẩn' chở 20 tấn vàng từ Venezuela là 'fake news'
Nga khẳng định tin máy bay 'bí ẩn' chở 20 tấn vàng từ Venezuela là 'fake news'

Nghị sĩ Venezuela, Jose Guerra, đã "thả một quả bom" lên Twitter khi thông tin rằng: Chiếc máy bay Boeing 777 của Nga đã hạ cánh xuống Caracas để lấy đi 20 tấn vàng từ kho dự trữ của ngân hàng trung ương quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Venezuela và Điện Kremlin đều bác bỏ thông tin này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN