Nga khẳng định tin máy bay 'bí ẩn' chở 20 tấn vàng từ Venezuela là 'fake news'

Nghị sĩ Venezuela, Jose Guerra, đã "thả một quả bom" lên Twitter khi thông tin rằng: Chiếc máy bay Boeing 777 của Nga đã hạ cánh xuống Caracas để lấy đi 20 tấn vàng từ kho dự trữ của ngân hàng trung ương quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Venezuela và Điện Kremlin đều bác bỏ thông tin này.

Chú thích ảnh
Chiếc máy bay được thuê của hãng Nordwind (Nga) đậu tại sân bay Caracas, Venezuela đã dấy lên nhiều tin đồn. Ảnh: Globalnews

Tuyên bố trên đã gây ra nhiều đồn đoán và cả giận dữ trên truyền thông xã hội Venezuela, nhưng khi được hỏi làm thế nào biết thông tin này, ông Guerra lại không cung cấp bằng chứng.

Trong khi đó, một nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg hôm 29/1 rằng, 20 tấn vàng đã được xếp sẵn bên trong ngân hàng trung ương Venezuela, chỉ chờ lên đường. Với trị giá khoảng 840 triệu USD, số vàng này chiếm khoảng 20 % dự trữ vàng của Venezuela, nguồn tin cho biết.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, hôm 28/1, một chiếc máy bay được thuê thuộc sở hữu của hãng hàng không Nordwind Airlines, có trụ sở tại Moskva (Nga), đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế gần Caracas. Phát ngôn viên của Nordwind từ chối bình luận về mục đích của chuyến bay.

Video chiếc máy bay "bí ẩn" của Nga tại sân bay Venezuela:

Thông tin của FlightRadar24 đã dấy lên nhiều đồn đoán về việc máy bay Nga tới Venezuela để đưa vàng rời khỏi nước này. Tuy nhiên Bộ trưởng Tài chính Venezuela Simon Zerpa từ chối bình luận về thông tin trên và cho biết không có máy bay Nga nào tại sân bay quốc tế Simon Bolivar. Trong một thông báo ngày 30/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng khẳng định không có thông tin về chuyến bay thuê nói trên và Moskva không có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Venezuela.

Hãng thông tấn TASS, dẫn lời Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 30/1 bác bỏ thông tin từ nghị sĩ đối lập Venezuela Jose Guerra về việc Moskva tìm cách đưa 20 tấn vàng khỏi Nga. Ông Peskov khẳng định không có thông tin nào như vậy, đồng thời kêu gọi mọi người có cái nhìn thận trọng trước đủ loại "fake news" về tình hình Venezuela. 

Chú thích ảnh
Tông thống Nicolás Maduro chạm tay lên thỏi vàng trong cuộc họp với các quan chức kinh tế tại Dinh thự Miraflores ở Caracas hồi tháng 3/2018. Ảnh: Reuters

Trong lúc Tổng thống Nicolas Maduro đang mất dần quyền kiểm soát về tài chính và dự trữ của đất nước do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, câu hỏi nhà lãnh đạo này liệu có thể tiếp cận ước tính 200 tấn vàng trong kho dự trữ trong và ngoài nước đã trở thành một chủ đề được quan tâm. Venezuela hiện nợ hàng tỷ USD từ Nga và Trung Quốc cũng như các trái chủ, và cũng cần tiền mặt để mua lương thực thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, trên trang Twitter, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 30/1 đã cảnh báo trừng phạt những giao dịch thương mại với vàng, dầu và các tài sản khác từ Venezuela.

 Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, tuần trước, Ngân hàng trung ương Anh đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Maduro rút lượng vàng trị giá 1,2 tỷ USD được lưu trữ tại đây. Quyết định này được cho là chịu tác động từ các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Michael Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Trong nhiều năm qua, Venezuela đã cố gắng tăng dự trữ vàng bằng cách khuyến khích khai thác, đưa quân đội kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn sản xuất kim loại quý. Nhà máy luyện vàng của nhà nước Minerven nấu chảy quặng thành các thanh, sau đó đưa lên máy bay quân sự tới các căn cứ không quân xung quanh thành phố Caracas.Tại đây, các binh sĩ bốc dỡ lên xe bọc thép để mang đến ngân hàng trung ương.

Chú thích ảnh
Người ủng hộ giơ cao ảnh cố Tổng thống Hugo Chevez và Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images

Những thông tin đồn đoán về kho dự trữ vàng của Venezuela đã trở nên ồn ào hơn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra khi Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố là "tổng thống tự phong" thách thức quyền lực của Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro. Một loạt các nước khu vực như Mỹ, Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru, cũng như Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã lên tiếng công nhận vai trò “Tổng thống lâm thời” tự phong của ông Guaido. Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng ủng hộ nhà lãnh đạo tự phong này. Trong khi đó, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính.

Ngày 30/1, Tổng thống Maduro cáo buộc các quân nhân đào ngũ của nước này đã trở thành "những kẻ tay sai" và từ nơi ẩn náu ở Colombia đã lên kế hoạch nhằm chia rẽ lực lượng vũ trang và âm mưu tiến hành đảo chính chống lại chính quyền. Ông Maduro tuyên bố sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn, khẳng định ủng hộ một cuộc bầu cử quốc hội sớm, nhưng phản đối tổ chức bầu cử tổng thống.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố là "tổng thống tự phong" của Venezuela.
Chú thích ảnh
Người ủng hộ ông Guaido mít tinh ở Caracas. Ảnh: AFP

Về phần mình, Nga cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một cuộc đảo chính tại Venezuela. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 26/1, Đại sứ Nga Nebenzia cho rằng những hành động của Mỹ liên quan tình hình Venezuela là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế.

Moskva đã hỗ trợ rất nhiều cho Venezuela trong những năm gần đây, khiến đất nước Mỹ Latinh này trở thành một trong những nước nhận được những khoản cho vay và đầu tư lớn nhất của Nga.

Nga tuyên bố sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ chính quyền hợp hiến của Tổng thống Maduro chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ ông trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Venezuela hôm 28/1 mà không nêu rõ những bước thực hiện.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Nga cảnh báo rằng Venezuela có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các khoản thanh toán theo thỏa thuận gia hạn nợ 3,15 tỷ USD đạt được trong năm 2017. Đợt thanh toán 100 triệu USD tiếp theo sẽ đến hạn vào tháng 3. Trong một tuyên bố gửi qua email, Bộ này nói rằng Nga hy vọng Venezuela sẽ đáp ứng các nghĩa vụ của mình.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Thượng viện với cáo buộc giết người
Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Thượng viện với cáo buộc giết người

Nghị sỹ Nga định trốn chạy khi bị các nhà điều tra bắt giữ hôm 30/1 ngay giữa phiên họp của Thượng viện với cáo buộc liên quan tới 2 vụ giết người cách đây hơn 8 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN