Nga không cần căn cứ hải quân ở Mỹ Latinh

Ngày 17/5, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình "Nước Nga 1" trong chương trình "Tin tức thứ Bảy với Sergei Brilev", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này không có kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân ở Mỹ Latinh.

Ông Lavrov giải thích: "Sẽ không có căn cứ bởi chúng tôi không cần đến nó, hạm đội của chúng tôi phải có khả năng dong khơi khắp các đại dương trên thế giới, với các điểm đảm bảo vật tư-hậu cần, nơi có thể tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi hoặc tiến hành việc sửa chữa nhỏ nào đó”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavro. Ảnh: THX/TTXVN


Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov không nêu tên các nước Mỹ Latinh mà Nga dự định lập điểm đảm bảo hậu cần như vậy.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng Moskva đang thảo luận với các đối tác Nicaragua, Venezuela và Cuba theo nội dung triển vọng ký kết thỏa thuận về lập trạm hậu cần-kỹ thuật dành cho tàu Hải quân Nga trên lãnh thổ các nước này. Các điểm dịch vụ tương tự có thể dùng để bảo trì cả máy bay tầm xa.


TN


Tổng thống Putin: Nga mạnh mẽ hơn nhờ Crimea
Tổng thống Putin: Nga mạnh mẽ hơn nhờ Crimea

Ngày 9/5, trong chuyến thăm đầu tiên tới vùng lãnh thổ Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn với Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN