Nga hoài nghi diễn đàn về Palestine của Mỹ

Ngày 6/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết nước này vẫn chưa được mời tới tham dự diễn đàn Hòa bình vì Thịnh vượng tại Bahrain, nơi Mỹ dự kiến công bố kế hoạch giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine, còn gọi là "Thỏa thuận thế kỷ".

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Bogdanov nói: "Trước hết, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ lời mời nào. Thứ hai, chúng tôi thấy ý tưởng này có vẻ khá đáng ngờ. Trong tình huống này, chúng tôi dĩ nhiên đã tham vấn cách tiếp cận của Tổ chức Giải phóng Palestine". Ông Bogdanov cho biết thêm Nga cũng đã thảo luận vấn đề này với giới lãnh đạo Liên hợp quốc.

Mỹ dự kiến tổ chức diễn đàn trên tại Bahrain vào ngày 25-26/6 tới. Tại đây, Washington sẽ công bố phần kinh tế của cái gọi là thỏa thuận thế kỷ về giải pháp cho Trung Đông. Bộ Ngoại giao Nga đánh giá đây là mưu toan thường lệ nhằm áp đặt quan điểm của mình cho vấn đề Palestine-Israel.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh cũng không nhận được lời mời chính thức tham dự diễn đàn này.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga chỉ trích 'Thỏa thuận Thế kỷ' của Mỹ về giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel
Nga chỉ trích 'Thỏa thuận Thế kỷ' của Mỹ về giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 12/2, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã chỉ trích “Thỏa thuận Thế kỷ” của Mỹ về giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN