Nga bảo vệ 'sứ mệnh' của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/10 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang dốc sức thực thi đầy đủ các nghĩa vụ khó khăn về thiết lập một khu vực phi quân sự ở tỉnh Idlib của Syria, và Nga không thấy có mối đe dọa nào khiến thỏa thuận này sẽ thất bại.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Peskov nói: "Cho đến nay, chúng tôi không thấy có mối đe dọa nào. Đáng tiếc, không phải mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch".

Ông Peskov cũng cho hay Moskva sẽ thông báo với giới chức Syria kết quả cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên (gồm Nga, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ) về Syria tổ chức tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Syria gần đây cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện nghĩa vụ trong thỏa thuận với Nga về thiết thập một khu vực phi quân sự không có các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở vùng Tây Bắc, trái với quan điểm của Nga rằng Ankara đã hoàn thành thỏa thuận.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem hôm 29/10 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ như không sẵn sàng thực hiện thỏa thuận. Hãng thông tấn chính thức MENA dẫn lời ông Moualem phát biểu tại Damascus rằng: "Các phần tử khủng bố vẫn tồn tại ở khu vực này với các loại vũ khí hạng nặng và đây là một chỉ dấu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không muốn thực hiện đầy đủ thỏa thuận."  

Thỏa thuận đạt được hồi tháng 9 giữa Nga, đồng minh lớn nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Thổ Nhĩ Kỳ, nước hậu thuẫn một số nhóm phiến quân ở Syria, đã ngăn chặn cuộc tấn công lớn của quân chính phủ vào khu vực do phe đối lập chiếm giữ tại Idlib. Thỏa thuận này thiết lập một vùng đệm chạy sâu 15-20 km vào phần lãnh thổ nằm trong tay phiến quân.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 30/10 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chiến dịch tiêu diệt các tay súng ở phía Đông sông Euphrate ở miền Bắc Syria và các chiến dịch rộng lớn hơn sẽ sớm được bắt đầu.

Ông Erdogan đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu trước các thành viên đảng AKP cầm quyền, 2 ngày sau khi hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các vị trí của lực lượng dân quân người Kurd (YPG) bên bờ phía Đông sông Euphrate.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria xóa sổ hang ổ khủng bố ở Idlib
Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria xóa sổ hang ổ khủng bố ở Idlib

Ngày 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ hỗ trợ Chính phủ Syria tiêu diệt khủng bố cực đoan ở tỉnh Idlib của Syria, nếu các phần tử này tiếp tục khiêu khích và cản trở việc thành lập khu phi quân sự tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN