Nepal cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Vero Cell của Trung Quốc

Ngày 18/2, Nepal đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Vero Cell của Trung Quốc. Đây sẽ là vaccine thứ hai được cấp phép sử dụng tại quốc gia Nam Á này sau vaccine của hãng AstraZeneca/Oxford sản xuất tại Ấn Độ với tên thương mại là Covishield.

Chú thích ảnh
Mẫu vaccine ngừa COVID-19 do Công ty dược Sinovac của Trung Quốc phát triển và sản xuất. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tài trợ nửa triệu liều vaccine Vero Cell cho Nepal. 

Nepal vốn không mua bất kỳ loại vaccine nào và phụ thuộc vào các nhà tài trợ. Mới đây nước này quyết định mua 2 triệu liều vaccine từ Ấn Độ. Đến nay Nepal vẫn sử dụng vaccine do Ấn Độ viện trợ trong khuôn khổ chương trình VaccineMaitri, và đã bắt đầu tiên chủng trong gần một tháng qua.

* Tại Trung Quốc, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã phê chuẩn vaccine của công ty Sinovac để sử dụng khẩn cấp, hai ngày sau khi một ủy ban khoa học khuyến cáo sử dụng vaccine này. Với quyết định này, Hong Kong đã chấp nhận hai loại vaccine, bên cạnh vaccine mRNA do công ty dược Fosun của Trung Quốc phối hợp với BioNTech của Đức sản xuất.

Trong một tuyên bố, Cục trưởng Cục Y tế và thực phẩm Hong Kong, bà Trần Triệu Thủy cho biết vaccine Sinovac đạt “các tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả và chất lượng trong tình hình khẩn cấp ở Hong Kong”.

Bích Liên (TTXVN)
Lô vaccine phòng COVID-19 nhập khẩu đầu tiên sẽ về Việt Nam vào ngày 28/2
Lô vaccine phòng COVID-19 nhập khẩu đầu tiên sẽ về Việt Nam vào ngày 28/2

Bộ Y tế đã cho phép nhập khẩu ngay 204.000 liều vaccine Astra Zeneca chống COVID-19, dự kiến sẽ về đến Việt Nam và ngày 28/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN