Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại Washington, DC ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo nguồn tin trên, đến chiều 4/3, thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine vẫn chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những thay đổi cụ thể trong thỏa thuận mới.
Thông tin trên xuất hiện sau khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky không ký được thỏa thuận khoáng sản tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 28/2 vừa qua, do trước đó hai ông vừa có màn "đấu khẩu" căng thẳng trước mặt báo giới.
Trong tuyên bố sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời đi, ông Trump nói rõ thỏa thuận sẽ chỉ được ký khi nhà lãnh đạo Ukraine "sẵn sàng cho hòa bình". Về phần mình, Tổng thống Zelensky hôm 4/3 tuyên bố ông lấy làm tiếc về vụ việc tại Nhà Trắng và nhất trí sẽ ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt.
Trong một tuyên bố trước Quốc hội Mỹ ngày 4/3, Tổng thống Trump cho biết đã nhận được thư từ người đồng cấp Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán ngay lập tức để đem lại một nền hòa bình lâu dài. Cũng trong thư, ông Zelensky nói rõ ông sẵn sàng ký thỏa thuận an ninh và khoáng sản bất kỳ lúc nào phù hợp với phía Mỹ.
Trong khi đó, giới chức Mỹ đang có các cuộc thảo luận nghiêm túc với Nga và cũng nhận được tín hiệu mạnh mẽ về việc Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình. Điện Kremlin ngày 4/3 bày tỏ "lạc quan" về thông báo của Tổng thống Trump liên quan đến việc nhà lãnh đạo Ukraine đã "sẵn sàng" tiến hành hòa đàm với Nga.
Trong một diễn biến khác, phóng viên TTXVN tại châu Âu cho biết Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã mời lãnh đạo 3 nước Nga, Mỹ và Ukraine đến thủ đô Minsk để đàm phán về thỏa thuận giải quyết hòa bình cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Lukashenko cho rằng Minsk là địa điểm thích hợp vì gần Kyiv và là nơi các bên có thể bình tĩnh cùng ngồi xuống thảo luận với nhau.