Mỹ yêu cầu đồng minh tạm dừng chia sẻ tin tức tình báo với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các quốc gia đồng minh ngừng chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 trong xung đột với Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, quyết định này được thực hiện song song với việc nhà lãnh đạo Mỹ chặn viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

"Việc Mỹ yêu cầu các đồng minh ngừng chia sẻ thông tin tình báo có nguồn gốc từ Mỹ với Ukraine là điều tôi dự đoán trước", chuyên gia tình báo quân sự Anh Phil Ingram cho biết với Daily Mail.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến cách Ukraine điều phối cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 4 với Nga. Hiện tại, quân Nga đang kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine, trong khi Kiev cũng đang chiếm giữ một khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga.

Lệnh chặn thông tin không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không cung cấp tình báo cho Ukraine, nhưng ngăn cản các đồng minh chia sẻ dữ liệu dựa trên một hệ thống phân loại tình báo cụ thể.

Trước đó, ngày 4/3, theo tờ The Kyiv Independent, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Bloomberg rằng tất cả hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang bị tạm dừng cho đến khi Tổng thống Trump xác định rằng các nhà lãnh đạo Ukraine đang nỗ lực thực sự hướng tới hòa bình.

Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến viện trợ trong tương lai mà còn ảnh hưởng đến vũ khí đang được vận chuyển, bao gồm các lô hàng trên máy bay và tàu, cũng như các thiết bị đang chờ chuyển giao ở Ba Lan.

Tổng thống Trump đã yêu cầu việc tạm dừng viện trợ quân sự của Mỹ sau cuộc gặp gần đây giữa ông, Phó tổng thống J.D. Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28/2. Cuộc đối đáp gay gắt ngay trước giới truyền thông kết thúc khi Tổng thống Zelensky rời Nhà Trắng mà không ký kết thoả thuận khai thác khoáng sản như dự kiến. Tuy nhiên, sau đó, ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng tiếp tục đàm phán về thoả thuận này.

Theo hãng tin AFP, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 180 tỷ USD, bao gồm 66,5 tỷ USD viện trợ quân sự, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2/2022. Washington cung cấp khoảng 20% ​​nhu yếu phẩm quân sự của Ukraine, bao gồm các thiết bị quan trọng và nguy hiểm nhất, trong đó có tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không Patriot có thể bắn hạ những tên lửa mạnh nhất của Nga.

Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ không chỉ giới hạn ở vũ khí và đạn dược. Quân đội Ukraine dựa vào hệ thống liên lạc vệ tinh do Starlink của tỷ phú Elon Musk cung cấp để liên lạc ở tiền tuyến, và dựa vào tình báo Mỹ để theo dõi các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công của Ukraine.

Nếu Mỹ ngừng chia sẻ dữ liệu từ vệ tinh và các tài sản khác, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phản công Nga của Ukraine và các đồng minh khác của Ukraine không có đủ nguồn lực để lấp đầy khoảng trống.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Daily Mail/Newsmax)

Dành cho bạn

Cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia

Cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia

Cuộc bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã chính thức mở màn khi vào lúc 8h giờ địa phương ngày 18/9 (3h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại vùng Kamchatka, khu vực Viễn Đông nước Nga, đã mở cửa cho cử tri đi thực hiện quyền hiến định.

Tia sét trên bầu trời gần đảo Lido, Venice, Italy, trước khi bão đổ bộ. Chuyên gia cho biết nồng độ hơi nước tăng cao có thể làm tăng nguy cơ mưa lớn, bao gồm cả mưa do lốc xoáy và cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão. Ảnh: THX/TTXVN

Mức hơi nước trong khí quyển Trái Đất tăng kỷ lục

Lượng hơi nước trong khí quyển Trái Đất tháng 8 đạt mức cao nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và mưa cực đoan trên toàn cầu, trong bối cảnh nhiệt độ tăng và hiện tượng El Nino diễn biến mạnh.

Lựa chọn ổn định cho nước Nga

Lựa chọn ổn định cho nước Nga

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa IX diễn ra từ ngày 18-20/9/2026, trong đó ngày bỏ phiếu chính thức được ấn định vào 20/9. Cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu trong cả 3 ngày.

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Ngày 17/9 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã hoan nghênh việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources nhằm khai thác và phát triển lô Ayacucho 2 thuộc Vành đai dầu mỏ Orinoco.