Phụ huynh cùng khảo sát chỉ số hài lòng bữa ăn bán trú

Sau hơn một tuần thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, công tác tổ chức ăn bán trú tại nhiều trường học dần đi vào ổn định. Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ quy trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm, các nhà trường tích cực nâng cao vai trò giám sát của phụ huynh học sinh.

Đáng chú ý, Trường THCS Giảng Võ là đơn vị đầu tiên phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh tổ chức khảo sát trực tiếp chỉ số hài lòng về chất lượng bữa ăn bán trú ngay tại trường. Đây là cuộc khảo sát mang tính khách quan, bất ngờ và thực hiện trên diện rộng với 100% học sinh tham gia ăn bán trú. Đợt kiểm tra có sự tham dự và chứng kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh, ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên cùng đại diện đơn vị cung cấp suất ăn.

Phiếu khảo sát đánh giá chi tiết được thiết kế chi tiết theo 3 tiêu chí chính: Định lượng thức ăn, độ đa dạng của thực đơn và vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng các mức đánh giá chung chất lượng bữa ăn từ “Hài lòng”, “Đạt yêu cầu” (Khá/Trung bình) đến “Chưa đạt yêu cầu”. Kết quả được phụ huynh tiến hành kiểm phiếu công khai và thông báo ngay tại chỗ.

Theo kết quả ghi nhận, có 93% học sinh đánh giá chất lượng bữa ăn đạt yêu cầu trở lên; bên cạnh đó vẫn còn 5% học sinh đánh giá chất lượng bữa ăn chưa cao. Ngay sau khi có kết quả, nhà trường đã làm việc trực tiếp với nhà cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, điều chỉnh thực đơn và quy trình nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng trong các đợt khảo sát tiếp theo.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giải Nobel Y sinh 2026: Giải mã 'công tắc' điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng

Giải Nobel Y sinh 2026: Giải mã 'công tắc' điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng

Ngày 5/10/2026, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa Nobel năm nay.

Từ 5/10/2026: Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VneID

Từ 5/10/2026: Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VneID

Theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 5/10/2026, việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNelD hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp tin quốc tế nổi bật 24h - Ngày 5/10/2026

Tổng hợp tin quốc tế nổi bật 24h - Ngày 5/10/2026

Trong 24 giờ qua, tình hình quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý như: Phi công phụ định lao máy bay vào sân bay Israel; Mỹ thành lập “Lực lượng Siêu trí tuệ”, quyết dẫn đầu cuộc đua AI; Mỹ muốn đàm phán 3 bên về Ukraine vào cuối tháng 10; Houthi tuyên bố ra đòn trả đũa Saudi Arabia...