Tiết lộ trọng tâm của Thủ tướng Anh khi Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer vẫn duy trì cam kết tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, bất chấp quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh), ngày 2/3. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên đài BBC ngày 4/3, Phó Thủ tướng Anh, bà Angela Rayner cho biết quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine của Mỹ là “vấn đề của họ” và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của Thủ tướng Anh Keir Starmer trong việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn trong giữa Liên bang Nga và Ukraine.

“Ông ấy (Thủ tướng Starmer) tập trung cao độ vào việc đạt được hòa bình. Ông ấy sẽ không để bị chệch hướng bởi những tuyên bố này”, bà Rayner nhấn mạnh.

Bà Rayner cũng tái khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ của Vương quốc Anh đối với Ukraine, bao gồm viện trợ phòng không, hỗ trợ quân sự và nỗ lực ngoại giao để đưa Mỹ vào bàn đàm phán cùng với các đối tác châu Âu.

Trong một phát biểu khác với ITV, bà Rayner một lần nữa nhấn mạnh Thủ tướng Starmer “sẽ không bị dao động bởi những tuyên bố bất ngờ (của Mỹ)”, đồng thời khẳng định Anh vẫn là “một nhà môi giới trung thực” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập, bà Kemi Badenoch bày tỏ lo ngại trước động thái của ông Trump, cảnh báo rằng Anh và châu Âu phải “tái vũ trang nhanh hơn” để đối phó với Liên bang Nga.

Bà Badenoch viết trên mạng xã hội X: “Thông tin Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine đêm qua là vô cùng đáng lo ngại. Rõ ràng, Anh và châu Âu phải tái vũ trang nhanh hơn nhiều nếu chúng ta muốn cung cấp cho Ukraine nhiều hơn chứ không phải là những lời động viên suông. Chúng ta phải nỗ lực để giữ Mỹ ở lại và ngăn Nga tiến vào”.

Chú thích ảnh
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, lãnh đạo phe đối lập, bà Kemi Badenoch bày tỏ lo ngại trước động thái của ông Trump, cảnh báo rằng Anh và châu Âu phải “tái vũ trang nhanh hơn” để đối phó với Liên bang Nga. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của bà Kemi Badenoch

Vào tối ngày 3/3, hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin rằng Tổng thống nước này, ông Donald Trump đã tạm dừng mọi viện trợ quân sự của Washington cho Kiev. Việc tạm dừng này được cho là bao gồm mọi thiết bị và vật tư quân sự đang quá cảnh đến Ukraine.

Liên quan tới vấn đề này, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Bloomberg rằng ông Trump sẽ duy trì lệnh đóng băng cho đến khi ông tin rằng Ukraine đang "cam kết thiện chí vì hòa bình".

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Erin Burnett của đài CNN (Mỹ) ngay trước khi lệnh tạm dừng được thông báo vào ngày 3/3, Tướng Hodges, cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, cho rằng việc Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine sẽ “truyền cảm hứng”, thúc đẩy các đồng minh châu Âu của Kiev bù đắp khoản thiếu hụt này này.

Trên thực tế, vào ngày 4/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen đã công bố một kế hoạch gồm 5 phần nhằm huy động khoảng 800 tỷ euro cho quốc phòng châu Âu, đồng thời với việc hỗ trợ quân sự “ngay lập tức” cho Ukraine sau khi Washington đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.

“Đây là thời khắc của châu Âu, và chúng tôi sẵn sàng hành động”, bà von der Leyen tuyên bố tại Brussels (Bỉ).

Theo hãng tin AFP của Pháp, “ReArm Europe” có thể huy động gần 800 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng để xây dựng một châu Âu an toàn và kiên cường.

Tuy vậy, theo Tướng Hodges, việc dừng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ "gây bất lợi cho người Ukraine" và cho châu Âu "trong một khoảng thời gian".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.