Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Donald Trump trong một cuộc gặp năm 2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Hãng TASS (Nga) ngày 4/9 dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ trả lời phỏng vấn truyền hình địa phương: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó”.
Trước đó, vào cuối tháng 4, tờ The Washington Post dẫn các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc mời người đồng cấp Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Sự kiện dự kiến tổ chức tại Miami, bang Florida, vào ngày 14-15/12. Sau đó, ông Trump chia sẻ với báo giới rằng sự hiện diện của Tổng thống Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Mỹ vào tháng 12 sẽ rất hữu ích.
Trong tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 với thành phần cấp cao.
Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã có mặt tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ngày 31/8 tại Asheville, North Carolina (Mỹ).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã có cuộc gặp riêng với ông Siluanov bên lề hội nghị. Theo nguồn thạo tin, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Siluanov, ông Bessent đã khẳng định rõ ràng rằng Mỹ sẽ không cung cấp các biện pháp hỗ trợ kinh tế cho Nga cho đến khi cuộc chiến tại Ukraine kết thúc.
Tuy nhiên, sự hiện diện của ông Siluanov tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 đã vấp phải sự phản đối từ các quan chức châu Âu tại Asheville. Và việc để quan chức Nga này tham gia sự kiện đã gây ra những khó khăn trong khâu sắp xếp chụp ảnh chung cho các đại biểu.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Erin Browne chia sẻ với truyền thông địa phương rằng việc đưa Nga vào danh sách tham gia là quyết định của Nhà Trắng. "Chúng tôi tuân thủ quy trình của Nhà Trắng", bà nói.
Khi được các phóng viên hỏi về việc Bộ trưởng Nga Siluanov tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, ông Trump đã bảo vệ quyết định này. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hòa hợp với tất cả mọi người. Một trong những lý do khiến tôi thành công đến vậy là vì tôi hòa hợp được với tất cả mọi người".
Việc quan chức Nga tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 đánh dấu thay đổi rõ rệt so với cách Mỹ xử lý các cuộc họp tương tự sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, các quan chức Mỹ đã cùng đối tác châu Âu công khai phản đối sự tham gia của Nga vào các diễn đàn kinh tế quốc tế.