Mỹ phủ nhận việc thảo luận kế hoạch sáp nhập các khu định cư Bờ Tây

Ngày 12/2, Nhà Trắng đã thẳng thừng phủ nhận những tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra cùng ngày nói rằng hai bên đang thảo luận việc sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây mà Palestine tuyên bố là một phần nhà nước tương lai của họ.

Một khu định cư Do Thái tại Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Raffel nêu rõ: “Các thông tin nói rằng Mỹ đã thảo luận với Israel về kế hoạch sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây hoàn toàn không chính xác. Mỹ và Israel chưa bao giờ thảo luận về những đề xuất như vậy. Tổng thống Donald Trump chỉ tập trung duy nhất vào sáng kiến hòa bình Israel-Palestine."

Trước đó, trong bài phỏng vấn được tờ Hayom (Israel) đăng tải ngày 11/2, Tổng thống Trump đã kêu gọi Israel "cẩn trọng" khi xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây, do vấn đề này làm phức tạp cơ hội nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vấn đề các khu định cư sẽ được thảo luận trong kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine.

Nhà Trắng đưa thông tin đính chính sau khi người phát ngôn của đảng Likud dẫn phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại một cuộc họp kín với các nghị sĩ thuộc đảng này cho biết Mỹ và Israel đã thảo luận về việc áp dụng luật pháp Israel tại các khu tái định cư, một bước đi đồng nghĩa với việc sáp nhập các khu vực này.

Kế hoạch này đã nhanh chóng bị giới lãnh đạo Palestine lên án. Người phát ngôn của Tổng thống Palestines Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah khẳng định mọi hành động sáp nhập sẽ “hủy hoại tất cả những nỗ lực nhằm cứu vãn tiến trình hòa bình Trung Đông”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erakat ngay lập tức chỉ trích kế hoạch của Israel là “kế hoạch thuộc địa” với sự hậu thuẫn của Washington.

Mặc dù đây có thể xem là sự thiếu đoàn kết hiếm hoi giữa hai đồng minh lớn Mỹ - Israel, song giới phân tích đánh giá mối quan hệ này khó có thể bị tổn hại.

Trong dự thảo ngân sách tài khóa 2019, chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến dành cho Israel khoản hỗ trợ quân sự lên tới 3,3 tỷ USD, trong đó đặc biệt ưu tiên cung cấp tài chính cho việc xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng những đề xuất này rất phù hợp với chiến lược an ninh của Tổng thống Trump.

Hồi tháng 12/2017, chính quyền Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khẳng định sẽ chuyển Đại sứ quán nước này từ Tel Aviv về thành phố còn đang tranh chấp giữa Israel và Palestine.

Tuyên bố ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đó, chính quyền Washington đã cắt viện trợ cho người di cư Palestine nhằm buộc Palestine chấp nhận kế hoạch tái thiết hòa bình Trung Đông do Mỹ khởi xướng. Những diễn biến này cũng đã làm suy yếu vai trò trung gian của Mỹ trong tiến trình hòa giải Israel và Palestine.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel hợp pháp hóa một khu định cư ở Bờ Tây
Israel hợp pháp hóa một khu định cư ở Bờ Tây

Ngày 4/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các bộ trưởng nước này sẽ cấp phép chính thức cho khu định cư Havat Gilad tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, để đáp trả vụ sát hại một giáo sĩ người Do Thái sinh sống ở khu định cư này hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN