Palestine phản đối sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã chỉ trích cuộc bỏ phiếu của đảng cầm quyền Israel ủng hộ việc sáp nhập các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, đồng thời chỉ trích sự im lặng của Mỹ trong vấn đề này.

Công trường xây dựng khu định cư Har Homa ở Đông Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP và Tân Hoa, ngày 1/1, Tổng thống Abbas khẳng định cuộc bỏ phiếu không bắt buộc của Ủy ban Trung ương đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu  hôm 31/12/2017 sẽ không thể diễn ra nếu không có sự ủng hộ của chính quyền Mỹ.

Ông nêu rõ: "Nhà Trắng đã không lên án các khu định cư của Israel cũng như các cuộc tấn công mang tính hệ thống và sự chiếm đóng của Israel đối với nhà nước Palestine".

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Abbas nói: "Chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng trong năm 2018, trong đó tính đến thủ tục pháp lý nhằm buộc Israel phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của mình, và xem xét lại các thỏa thuận đã ký với Israel".

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại xâm phạm của Israel đối với các quyền của Palestine.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Trung ương của đảng Likud đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết hối thúc chính quyền Israel mở rộng lãnh thổ sang tất cả các khu vực định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, đồng thời tiếp tục các hoạt động xây dựng các khu định cư. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu, người không tham gia cuộc bỏ phiếu trên, cho biết ông vẫn ủng hộ giải pháp 2 nhà nước, mặc dù vẫn thúc đẩy việc mở rộng các khu định cư người Do Thái ở Bờ Tây mà Israel chiếm đóng hơn 50 năm qua.

Giới phân tích cho rằng hành động này có thể sẽ chấm dứt và dập tắt mọi hy vọng về một giải pháp 2 nhà nước đối với cuộc xung đột Israel - Palestine.

Trước đó, ngày 31/12, hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine đưa tin Chính quyền Palestine đã triệu hồi đại diện ngoại giao của Palestine tại Mỹ để tham vấn sau khi Washington chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ngày 6/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ra lệnh dời Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv về Jerusalem. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước và tổ chức trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Nga, Trung Quốc, các nước Arab và các nước Hồi giáo, coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Đại Hội đồng (ĐHĐ) LHQ cũng đã bỏ phiếu dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tại HĐBA, 14/15 nước ủy viên đã bỏ phiếu thuận trong khi Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết với dự thảo này, trong khi ĐHĐ LHQ đã thông qua nghị quyết với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng.

TTXVN/Báo Tin tức
Palestine triệu hồi đại diện ngoại giao tại Mỹ liên quan đến vấn đề Jerusalem
Palestine triệu hồi đại diện ngoại giao tại Mỹ liên quan đến vấn đề Jerusalem

Chính quyền Palestine ngày 31/12 đã triệu hồi đại diện ngoại giao của Palestine tại Mỹ để tham vấn sau khi Washington chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN