Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/5, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh việc Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem sẽ dẫn đến sự bất ổn trong khu vực.
Ngày 16/5, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng bày tỏ "rất lo ngại về vòng xoáy bạo lực" tại Trung Đông sau khi Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới hôm 14/5 vừa qua, làm bùng phát các cuộc biểu tình tại khu vực biên giới với Gaza khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng trong 2 ngày qua.
Việc Mỹ chính thức chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem ngày 14/5/2018 đã làm căng thẳng leo thang cũng như gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trong khu vực. Vấn đề quy chế của thành phố Jerusalem lâu nay vốn là chủ đề đặc biệt nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine.
Quyết định của Mỹ chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel đến Jerusalem đang làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, khiến tiến trình hòa bình vốn đình trệ ở khu vực càng khó khăn hơn.
Động thái của Mỹ chuyển trụ sở đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem ngày 14/5, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, đang gây ra một “cơn địa chấn” chính trị - ngoại giao tại khu vực Trung Đông.
Bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới, đúng 16h00 (theo giờ địa phương) tức 20h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 14/5, Mỹ đã chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đã tiếp tục chỉ trích kế hoạch của Washington chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv của Israel tới Jerusalem vào tháng 5 tới.
Ngày 12/2, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tới Nga với nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với vấn đề Jerusalem sau khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh Mỹ vẫn đóng một vai trò không thể thiếu trong bất kỳ hy vọng nào về một giải pháp hòa bình giữa Israel và Palestine, bất chấp lập trường mới của Washington về Jerusalem đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích.
Tại cuộc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại thủ đô Amman ngày 21/1, Quốc vương Jordan Abdullah II đã thể hiện quan ngại về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khẳng định Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại một hội nghị về Jerusalem được tổ chức tại Cairo (Ai Cập).
Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ngày 13/1 đã kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc về việc thành lập nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zaid ngày 3/1 tuyên bố cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Israel về "dự luật Jerusalem thống nhất" đã vi phạm các nghị quyết quốc tế liên quan tới thành phố tranh chấp này.
Theo hãng tin AFP, bà Hanan Ashrawi, một quan chức cấp cao Palestine, ngày 3/1 khẳng định người dân Palestine sẽ không để Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sau khi ông chủ Nhà Trắng cảnh báo cắt khoản viện trợ trị giá hơn 300 triệu USD/năm cho Palestine.
Ngày 2/1, Đài Phát thanh Palestine cho biết Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cam kết sẽ hành động chống lại cuộc bỏ phiếu nhằm củng cố chủ quyền tại Jerusalem của Quốc hội Israel.
Ngày 2/1, Quốc hội Isarel đã thông qua luật sửa đổi, quy định việc từ bỏ sự kiểm soát của nước này đối với bất cứ phần đất nào thuộc Jerusalem phải được sự chấp thuận của đa số tại Quốc hội. Động thái này được cho là càng làm phức tạp tình hình Trung Đông vốn đang căng thẳng.