Palestine chỉ trích Thủ tướng Israel về ý định xây thêm hàng nghìn nhà định cư ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Shaath ngày 3/10 đã mô tả tuyên bố của Thủ tướng Israel về xây dựng thêm hàng nghìn ngôi nhà tại một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Ông Shaath tuyên bố: “Đây là âm mưu của ông Benjamin Netanyahu nhằm hủy hoại giải pháp hai nhà nước và là sự phủ nhận rõ ràng những nỗ lực nhằm nối lại tiến trình hòa bình, đặc biệt là của Mỹ”.

Trước đó, cùng ngày, phát biểu trong chuyến thăm Ma'ale Adumim, một trong những khu định cư lớn nhất tại vùng đất chiếm đóng Bờ Tây, Thủ tướng Israel B.Netanyahu đã thông báo về một làn sóng phát triển tại khu vực này. Ông tuyên bố sẽ xây dựng ở đây hàng nghìn ngôi nhà, đồng thời sẽ xây thêm các khu công nghiệp và hoạt động mở rộng cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển tại khu vực này.

Căn nhà bị chiếm dụng tại Hebron, Bờ Tây ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Netanyahu không đưa ra mốc thời gian cho việc xây dựng các ngôi nhà định cư, nhưng cho biết Israel vừa thông qua kế hoạch xây dựng 1.200 nhà định cư mới và “có ý định mở rộng thêm”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/10, quân đội Israel tuyên bố đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới giáp với lãnh thổ Palestine trong 11 ngày do lo ngại về an ninh trong dịp lễ hội Sukkot của người Do Thái sắp tới.

Việc đóng cửa khu Bờ Tây và Dải Gaza là biện pháp an ninh thường xuyên đối với kỳ nghỉ lễ chính của người Do Thái. Lễ hội nói trên sẽ bắt đầu từ nửa đêm 3/10, chỉ có những trường hợp khẩn cấp mới được phép qua lại.


Lễ hội Sukkot hàng năm kéo dài một tuần để kỷ niệm cuộc hành trình của người Do Thái từ bán đảo Sinai thuộc Ai Cập. Lễ Sukkot nhằm tưởng nhớ việc người Israel đã phải mất 40 năm đi qua sa mạc để trở về miền "Đất Hứa". Vào dịp lễ, người ta sẽ thấy hàng nghìn tín đồ đến làm lễ cầu nguyện tại "bức tường than khóc" ở Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái.

Israel chiếm đóng Bờ Tây và Dải Gaza trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, sau đó sáp nhập vùng lãnh thổ Đông Jerusalem trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Người Palestine thúc đẩy thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, dựa trên giải pháp hai nhà nước trên cơ sở các đường biên giới năm 1967, trong khi Israel tuyên bố toàn bộ thành phố này là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia cắt" của Israel.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ cảnh báo Israel về việc sáp nhập Bờ Tây
Mỹ cảnh báo Israel về việc sáp nhập Bờ Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết Mỹ đã cảnh báo Israel rằng việc sáp nhập Bờ Tây sẽ dẫn đến "một cuộc khủng hoảng ngay lập tức" với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN