Mỹ, Mông Cổ và Hàn Quốc họp ba bên về vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/6 cho hay các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, Mông Cổ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên trong tuần này để thảo luận về sự phát triển nhanh chóng các năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: Getty Images

Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 30/5 vừa qua tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, các nhà ngoại giao đã nhất trí về sự cần thiết phải nối lại đối thoại với Triều Tiên. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Mark Lambert, cùng các quan chức đồng cấp Mông Cổ Byambasuren Guntevsuren và bên phía Hàn Quốc là Choi Yong Jun, đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức một cuộc họp ba bên thường xuyên trên cơ sở luân phiên ở mỗi quốc gia. 

Trong cuộc gặp, ba nước cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời thảo luận về một loạt vấn đề lớn khác của khu vực và toàn cầu, bao gồm nỗ lực duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Mỹ, Nhật Bản và Mông Cổ đã khởi động các cuộc đối thoại ba bên tương tự vào năm 2015.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội nghị Đối thoại Ulan Bator sẽ diễn ra trong trong 2 ngày 15 và 16/6 tại thủ đô Ulan Bator. Hội nghị về an ninh Đông Bắc Á này đã tạo cơ hội cho các quốc gia như Nhật Bản, vốn chưa từng có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, tiếp xúc với các quan chức Bình Nhưỡng. Trước đó, Mông Cổ đã tổ chức hội nghị Đối thoại Ulan Bator lần đầu tiên vào năm 2014.

Đặng Ánh (TTXVN)
Triều Tiên công bố những bức ảnh hiếm hoi về vụ phóng vệ tinh trinh sát thất bại
Triều Tiên công bố những bức ảnh hiếm hoi về vụ phóng vệ tinh trinh sát thất bại

Ngày 1/6, Triều Tiên đã công bố những bức ảnh hiếm hoi về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN