Triều Tiên công bố những bức ảnh hiếm hoi về vụ phóng vệ tinh trinh sát thất bại

Ngày 1/6, Triều Tiên đã công bố những bức ảnh hiếm hoi về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thất bại.
Chú thích ảnh
Tên lửa "Chollima-1" mới của Triều Tiên mang theo vệ tinh trinh sát quân sự, "Malligyong-1" từ bãi phóng Tongchang-ri trên bờ biển phía tây của Triều Tiên ngày 31/5. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, các bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy tên lửa Chollima-1 mới của Bình Nhưỡng mang theo vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 cất cánh từ trạm phóng tên lửa ở bờ biển phía Tây của nước này.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã phóng “phương tiện phóng không gian” về phía Nam vào hôm 31/5, nhưng nó đã rơi xuống biển Hoàng Hải sau một sự cố bất thường.

Các bức ảnh cho thấy phần chóp của phương tiện không nhọn và rộng hơn so với phần thân chính, dấu hiệu cho thấy tên lửa này mang theo vệ tinh thay vì đầu đạn. Đầu đạn tên lửa của Triều Tiên thường mảnh hơn thân.

Dựa trên hình dạng của chùm tên lửa, các chuyên gia nhận định tên lửa này dường như được trang bị động cơ nhiên liệu lỏng.

Một số nhà phân tích cho biết mặc dù không rõ liệu có hai hay bốn vòi phun trong động cơ, nhưng tên lửa vũ trụ mới của Triều Tiên có khả năng được mô phỏng theo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này.

Động cơ của ICBM Hwasong-15 có hai vòi phun, trong khi động cơ của Hwasong-17 có bốn vòi.

Chú thích ảnh
Vụ phóng tên lửa đẩy kiểu mới "Chollima-1" mang theo vệ tinh trinh sát quân sự "Malligyong-1" tại bãi phóng Tongchang-ri, Triều Tiên. Ảnh:Yonhap

Ông Chang Young-keun, chuyên gia tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc nhận định: “Đúng như dự đoán, loại đạn mới sử dụng tên lửa nhiên liệu lỏng. Dựa trên góc độ của bức ảnh, chưa rõ động cơ của tên lửa có 2 hay 4 vòi phun, nhưng giới chuyên gia cho rằng thời gian đốt cháy sẽ tương đối ngắn do độ dài của bộ tăng cường giai đoạn đầu ngắn”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết dù vụ phóng thất bại, Triều Tiên có thể đã công bố những bức ảnh này để khẳng định rằng vụ phóng hôm 31/5 nhằm mục đích đưa vệ tinh vào quỹ đạo, không phải thử nghiệm hệ thống vũ khí.

Hôm 31/5, Triều Tiên đã xác nhận tên lửa đẩy có tên Chollima-1 đã thất bại trong lần thử phóng đầu tiên trong vòng ba giờ sau vụ thử. Hãng tin KCNA nói rằng tên lửa đã cất cánh thành công nhưng giai đoạn hai bị mất lực đẩy do trục trặc động cơ.

Trước đó cùng ngày, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm đưa một vệ tinh trinh sát quân sự vào quỹ đạo một cách chính xác.

Về phần mình, Hàn Quốc lên án động thái mới nhất của Triều Tiên là vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, vì vụ phóng vệ tinh này có chung công nghệ được sử dụng trong tên lửa đạn đạo.

Hải Vân/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.