Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Nhà máy lọc dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà máy lọc dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin, ông al-Zaidi nêu rõ: "Chúng tôi muốn mở rộng và đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu của mình".

Theo Thủ tướng Al-Zaidi, ông đã thảo luận về việc xuất khẩu dầu sang châu Âu với ông Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi ông có cuộc gặp tại Paris hôm 14/9.

Doanh thu từ bán dầu thô chiếm gần 90% tổng thu nhập của Iraq, nhưng xuất khẩu của nước này đã bị ảnh hưởng do cuộc chiến bùng nổ ở Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran.

Trước khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2026, Iraq sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu trung bình 3,4 triệu thùng/ngày, chủ yếu qua eo biển Hormuz.

Phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này hướng đến Đông Á, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là những khách hàng lớn nhất.

Do sự gián đoạn này, Iraq bắt đầu xuất khẩu dầu thô bằng xe bồn qua Syria, cũng như qua đường ống dẫn đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các tuyến đường này chỉ có thể đáp ứng được một phần nhỏ lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển thông thường của nước này.

Ông Al-Zaidi cho biết Baghdad có thể "tăng gấp đôi lượng xuất khẩu dầu mỏ qua Địa Trung Hải" để cung cấp cho thị trường châu Âu và Mỹ. Thủ tướng Al-Zaidi, người hy vọng sẽ tăng sản lượng dầu của Iraq lên 10 triệu thùng mỗi ngày, nhấn mạnh rằng "một phần lớn, hoặc gần một nửa, có thể được xuất khẩu sang các nước châu Âu và phương Tây".

Nhà lãnh đạo Iraq tiết lộ thêm rằng nước này và Đức dự kiến sẽ đạt được "thỏa thuận về xuất khẩu dầu thô" trong khi Baghdad sẽ mua công nghệ và thiết bị của Đức.

Về phần mình, Thủ tướng Merz cho biết trọng tâm chính trong hợp tác giữa Iraq và Đức là kinh tế. Theo ông Merz, nhiều công ty Đức hiện đang hoạt động tại Iraq. Họ đang phát triển các giải pháp mới, ví dụ như về cung cấp năng lượng và "ví dụ điển hình nhất là thỏa thuận về cung cấp điện cho Iraq mà chúng tôi sẽ ký kết hôm nay".

Ông Merz cũng bày tỏ sự lo ngại sau khi lực lượng Houthi ở Yemen củng cố quyền kiểm soát tuyến đường thủy Bab al-Mandeb ở Biển Đỏ, khẳng định rằng điều này càng làm trầm trọng thêm tình hình trên thị trường năng lượng và cũng ảnh hưởng đến Đức.

Công Thuận/Pv TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu trong các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tăng 82% từ năm 2022 đến nửa đầu năm nay, nhanh gấp khoảng 3,7 lần tốc độ tăng 22% của dư nợ cho vay doanh nghiệp, cho thấy rủi ro tín dụng đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các ngân hàng khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi vừa chứng kiến thêm một nấc thang căng thẳng mới sau khi Washington ngày 15/9 đơn phương công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nam Phi.