Mỹ khuyến cáo Trung Quốc phải hành xử đúng luật pháp quốc tế

Mỹ đang gây sức ép đối với Trung Quốc, yêu cầu nước này phải hành xử như “một quốc gia bình thường” trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi rất lo lắng khi thấy Trung Quốc khiến nhiều người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới, châu Phi và Trung Mỹ, Mỹ La tinh rơi vào bẫy nợ, khiến họ chìm trong đau khổ hàng thế kỷ”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trên chương trình Laura Ingraham Show, nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump là những người đầu tiên nhận diện được vấn đề này.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, về lâu dài, Trung Quốc có lẽ trở thành thách thức an ninh quốc gia lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt. Đối với Mỹ, một trong những mối đe dọa lớn nhất mà Trung Quốc gây ra là vấn nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó vào ngày 30/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố một nhóm nhân viên tình báo Trung Quốc tìm cách đánh cắp bí mật công nghệ hàng không của Mỹ. Đây được coi là động thái mới nhất nằm trong “nỗ lực chiến lược” của Mỹ nhằm đối phó với Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 31/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng đó là những cáo buộc không có "cơ sở thực tế", "một câu chuyện tưởng tượng và thêu dệt".

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh thực hiện “hoạt động thương mại công bằng và bình đẳng” với Trung Quốc là một trong những mục đích chính mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Theo ông Pompeo, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để buộc Bắc Kinh phải “hành xử như một quốc gia bình thường trong lĩnh vực thương mại và tuân thủ đúng luật pháp quốc tế”.

Theo kênh truyền hình RT, các kế hoạch đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại châu Phi trong nhiều năm trở lại đây tăng đáng kể, đặc biệt tại các nước như Algeria, Zambia, Kenya, Congo, và Nigeria. Dù Trung Quốc không đưa ra số liệu chính thức, ước tính số tiền các nước này nợ Trung Quốc là khoảng 143 tỷ USD. Bắc Kinh cũng đầu tư trực tiếp 250 tỷ USD vào khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong giai đoạn 2015-2019.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ cảnh báo Trung Quốc sao chép vũ khí Nga để bán giá rẻ
Mỹ cảnh báo Trung Quốc sao chép vũ khí Nga để bán giá rẻ

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đánh giá Trung Quốc nhiều khả năng đã vi phạm tài sản trí tuệ của Nga khi bán hệ thống vũ khí nhái với giá thành rẻ hơn trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN