Mỹ cảnh báo có thể không ký thỏa thuận hòa bình với Taliban

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News của Mỹ ngày 23/2, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Robert O'Brien cho biết Mỹ có thể sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân Taliban ở Afghanistan nếu nhóm này không tuân thủ thỏa thuận giảm bạo lực.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Kabul ngày 11/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông O'Brien, nếu Taliban không tuân thủ thỏa thuận giảm bạo lực, Mỹ sẽ xem xét cẩn thận và có thể sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình, theo đó sẽ không giảm số binh sĩ tại Afganistan xuống dưới mức cần thiết để bảo vệ các lợi ích của Mỹ cũng như các đối tác của Mỹ tại quốc gia này.

Trước đó cùng ngày, phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Taliban "đã mệt mỏi vì giao tranh" và cả Mỹ lẫn Taliban đều đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận giảm bạo lực trong 7 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/2 vừa qua, được xem là phép thử để các thủ lĩnh Taliban thể hiện năng lực kiểm soát các tay súng của nhóm này trước khi ký một thỏa thuận hòa bình với Mỹ. 

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Taliban bắt đầu diễn ra kể từ năm 2018 và đã ít nhất 2 lần bị gián đoạn do các vụ tấn công của Taliban nhằm vào các binh sĩ Mỹ hồi tháng 9 và tháng 12 năm ngoái. Ngày 21/2 vừa qua, hai bên thông báo dự kiến ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 29/2 sau khi thỏa thuận giảm bạo lực 7 ngày được thực thi tại Afghanistan.

Cuộc chiến tại Afghanistan là cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ. Các số liệu thống kê cho thấy kể từ khi bắt đầu triển khai quân đội tại quốc gia Nam Á này năm 2001, đến nay số binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại đây đã vượt quá 2.400 người.

Văn Khoa  (TTXVN)
Afghanistan ghi nhận các vụ tấn công của Taliban giảm
Afghanistan ghi nhận các vụ tấn công của Taliban giảm

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Asadullah Khalid ngày 22/2 tuyên bố, chính phủ nước này có thể xác nhận sự giảm bớt đáng kể số lượng các vụ tấn công của phiến quân Taliban kể từ khi thỏa thuận giảm bạo lực kéo dài một tuần có hiệu lực vào nửa đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN