Mỹ đang tiến 'rất gần' tới thỏa thuận với Taliban

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 nói rằng Mỹ đang tiến "rất gần" tới một thỏa thuận hòa bình với phe Taliban tại Afghanistan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chương trình truyền thanh "Roadkill" của nhà báo kỳ cựu Geraldo Rivera, Tổng thống Mỹ nói: "Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần. Tôi nghĩ có cơ hội tốt là chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận và chúng ta hãy chờ xem".

Cũng theo lời ông Trump, việc Washington có đạt thỏa thuận với Taliban hay không sẽ rõ trong vòng 2 tuần tới.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận Mỹ và Taliban đã đàm phán về một đề xuất giảm bạo lực trong 7 ngày.

Trả lời báo giới tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết đang tham vấn với các đồng minh về đề xuất này và hai bên đã có hàng loạt các cuộc họp hiệu quả về lộ trình tương lai.

Mỹ và Taliban đã tiến hành đàm phán tại Doha (Qatar) từ tháng 1 vừa qua. Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban có thể được ký kết ngay trong tháng này, nếu Taliban giảm đáng kể tình trạng bạo lực và điều này có thể dẫn tới việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Ước tính hiện có khoảng 13.000 binh sĩ Mỹ và hàng nghìn binh sĩ NATO đang đồn trú tại Afghanistan.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Mỹ xác nhận đàm phán với Taliban về đề xuất giảm bạo lực trong 7 ngày
Mỹ xác nhận đàm phán với Taliban về đề xuất giảm bạo lực trong 7 ngày

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ và Taliban đã đàm phán về một đề xuất giảm bạo lực trong 7 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN