Mỹ cam kết tiếp tục đối thoại với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/1 cho biết Washington tiếp tục duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, DC, ngày 22/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Ned Price nêu rõ: "Chúng tôi không thay đổi mục tiêu bao trùm và vẫn hướng đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Bên cạnh đó, ông Ned Price cũng tái khẳng định cam kết của Washington về việc thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Triều Tiên đã thể hiện khả năng của nước này khi công bố chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Mỹ tiếp tục quan ngại về việc Bình Nhưỡng có thể có thêm những hành động khiêu khích.

Bình luận trên được đưa ra trong thời điểm cả Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bình luận rằng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này là "hợp pháp và có thể hiểu được".

Nguyễn Anh Hiển (TTXVN)
Phái viên Mỹ, Triều Tiên gặp mặt chớp nhoáng tại Nga
Phái viên Mỹ, Triều Tiên gặp mặt chớp nhoáng tại Nga

Ngày 7/11, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Mark Lambert và Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jo Chol-su đã có cuộc nói chuyện chớp nhoáng nhân dịp tham dự Hội nghị Không phổ biến hạt nhân tại thủ đô Moskva của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN