Mỹ bắt giữ cựu nhân viên CIA làm việc cho tình báo Trung Quốc

Cáo trạng cho rằng cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bán thông tin, tài liệu mật quốc phòng cho Trung Quốc trong gần 2 thập kỉ qua.

Chú thích ảnh
Alexander Yuk Ching Ma bị bắt giữ hôm 14/8. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/8, Alexander Yuk Ching Ma, 67 tuổi, đã bị bắt giữ tại Hawaii hôm 14/6. Ông này bị cáo buộc có âm mưu cùng người thân trong gia đình (cũng là một nhân viên CIA nhưng không được tiết lộ danh tính) cung cấp cho Trung Quốc thông tin cấp độ tối mật dành cho quan chức tình báo Mỹ. 

Thẩm phán Tòa án liên bang Hawaii, ông Kenji Price, cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đặc biệt quan ngại về hành vi của các thành viên trong cộng đồng tình báo Mỹ - những đối tượng “lựa chọn phản bội đồng nghiệp và quốc gia” khi bán bí mật cho Trung Quốc. 

Là công dân Mỹ gốc Hong Kong, ông Ma làm việc cho CIA từ năm 1982 đến năm 1989, sau đó chuyển về Thượng Hải sinh sống. Năm 2001, Ma sang Hawaii sau khi có cuộc gặp với nhân viên tình báo Trung Quốc ở Hong Kong và bị quay video. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, băng video thu được có cảnh Ma nhận và đếm 50.000 USD tiền mặt. 

Khi ở Hawaii, Ma tìm cách vào làm cho FBI để có được khả năng tiếp cận tin tức tài liệu mật. Năm 2004, Văn phòng đại diện của FBI ở Honolulu, Hawaii đã tuyển Ma làm nhân viên phiên dịch hợp đồng. Cơ quan chức năng Mỹ khẳng định ông Ma đã sao chép, đánh cắp tài liệu mật, mang theo trong các chuyến đi tới Trung Quốc mà khi trở về đều cầm theo tiền, hiện vật đắt tiền. 

Ông Ma cuối cùng bị FBI bắt giữ trong chiến dịch giăng bẫy. Ông thừa nhận đã nhận 2.000 USD từ liên lạc viên được cho là người của tình báo Trung Quốc vào mùa thu năm 2019 và lần mới nhất là ngày 12/8 vừa qua. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CNN, RT)
Mỹ tố Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là ‘trung tâm tình báo’
Mỹ tố Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là ‘trung tâm tình báo’

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell mới đây đã cáo buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là “trung tâm tình báo” của quân đội nước này. Đây cũng chính là lý do khiến Chính phủ Mỹ lệnh đóng cửa cơ sở này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN