Mexico tự do hóa thị trường khí đốt

Ngày 16/6, với việc Ủy ban Năng lượng Liên bang (CRE) thông qua việc bỏ trần giá khí đốt, Chính phủ Mexico đã chính thức tự do hóa thị trường đối với loại nhiên liệu này.

Cơ quan chức năng Mexico khẳng định đây là một bước tiến tiếp theo trong việc triển khai chiến lược cải cách năng lượng, qua đó khuyến khích sự tham gia của các nhà cung cấp, tăng tính cạnh tranh của thị trường khí đốt nhằm đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, CRE đánh giá việc thả nổi thị trường khí đốt sẽ giúp chính phủ giảm khoản trợ cấp và tăng đầu tư cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex để nâng sản lượng khí đốt.

Cùng với khí đốt, Chính phủ Mexico từ đầu năm nay đã tăng giá xăng Magna, Premium và dầu diesel tương ứng 14,2%; 20,1% và 16,5% nhằm hướng tới việc tự do thị trường xăng dầu trong năm 2017.

Tuy nhiên, giá xăng dầu, khí đốt và điện tăng kéo theo sự lên giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm, đã khiến tỷ lệ lạm phát tăng mạnh. Theo số liệu của Viên Thống kê và Địa lý Mexico, tỷ lệ lạm phát của nước này trong 5 tháng đầu năm đạt 6,16%, mức cao kỷ lục trong vòng tám năm qua.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Mexico)
Ngoại trưởng Mỹ hủy thăm Mexico để giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar
Ngoại trưởng Mỹ hủy thăm Mexico để giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar

Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ không tham dự phiên họp của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) diễn ra tại Mexico vào tuần tới. Thay vào đó, ông Tillerson sẽ ở lại Mỹ để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng Arab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN