Mexico đòi Ford bồi thường do hủy dự án tỉ đô

Mexico yêu cầu Ford phải bồi thường mọi chi phí ngay sau khi hãng xe hơi Mỹ tuyên bố hủy bỏ dự án đầu tư trị giá 1,6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô tại Mexico

Một xưởng lắp ráp xe Ford Focus tại Wayne, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau khi hãng sản xuất xe hơi Ford (Mỹ) tuyên bố hủy bỏ dự án đầu tư trị giá 1,6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy của hãng tại bang miền Trung San Luis Potosi của Mexico, Bộ Kinh tế Mexico cho biết Chính phủ nước này lấy làm tiếc trước quyết định trên của Ford và yêu cầu Ford phải bồi thường mọi chi phí liên quan tới việc Chính phủ liên bang Mexico và chính quyền bang San Luis Potosi tạo điều kiện thuận lợi cho dự án.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo nhấn mạnh Ford cũng phải chịu phạt vì đơn phương hủy bỏ hợp đồng.

Theo giới phân tích, quyết định trên của Ford bắt nguồn từ những chính sách kinh tế mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tới 35% đối với các xe ô tô được sản xuất ở Mexico và sau đó được nhập vào Mỹ.

Mexico là nhà xuất khẩu ô tô nguyên chiếc lớn thứ hai vào thị trường Mỹ, với kim ngạch 38,058 tỷ USD trong năm 2015. Trong khi đó, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu ô tô số một của Mexico, chiếm hơn 80% tổng lượng xuất khẩu.

Kinh tế Mexico phụ thuộc nhiều vào Mỹ vì hơn 81% khối lượng xuất khẩu của nước này là sang thị trường Mỹ. Ngay sau quyết định trên của Ford, đồng nội tệ peso của Mexico đã rớt giá kỷ lục, xuống còn 21,35 peso đổi 1 USD.

TTXVN/Tin Tức
Đồng peso Mexico rớt đáy sau khi Ford rút dự án tỉ đô
Đồng peso Mexico rớt đáy sau khi Ford rút dự án tỉ đô

Sau quyết định rút nhà máy sản xuất ô tô trị giá 1,6 tỉ USD của Ford Motor, đồng peso Mexico rớt giá chạm ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN