Mexico đề nghị Mỹ đảm bảo nguồn cung khí đốt

Chính phủ Mexico đã đề nghị phía Mỹ đảm bảo nguồn cung khí đốt tự nhiên sau khi thống đốc bang Texas của Mỹ - ông Greg Abbott ra lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu đến hết ngày 21/2 với lý do tình trạng khẩn cấp về thời tiết.

Chú thích ảnh
Một trạm bơm dầu ở Luling, bang Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Tatiana Clouthier bày tỏ lo ngại rằng ngành công nghiệp của nước này sẽ chịu tác động nặng nề và việc cắt giảm xuất khẩu khí đốt của bang Texas sẽ ảnh hưởng đến cả nền kinh tế Mỹ và Mexico. Mexico hiện là nhà nhập khẩu khí đốt chính của bang của Texas.

Việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Mexico từ bang Texas đã bị gián đoạn từ ngày 15/2, khiến hơn 6 triệu người tại các bang phía Bắc của Mexico không có điện và gây thiệt hại ước tính lên đến 2,7 tỉ USD cho ngành công nghiệp Mexico.

Do thiếu nguồn cung khí đốt để sản xuất điện năng, Trung tâm kiểm soát điện năng Mexico (Cenace) đã tiến hành cắt điện từ 15-30 phút tại 26/32 bang để đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ sang Mexico đã giảm xuống 4,2 tỉ feet khối (BCF) vào ngày 16/2, mức thấp nhất hàng ngày kể từ tháng 5/2020.

Mexico hiện phải nhập khẩu tới 60% lượng khí đốt cho tiêu dùng và lĩnh vực công nghiệp và phần lớn là từ các bang phía Nam của Mỹ.

Việt Hùng (TTXVN)
Azerbaijan bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Azerbaijan bắt đầu xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Ngày 31/12, Bộ Năng lượng Azerbaijan cho biết nước này đã bắt đầu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu thông qua đường ống xuyên biển Adriatic (TAP). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN