Maroc thêm 2.488 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 94.500 ca

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn thông báo của Bộ Y tế Maroc ngày 17/9 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 2.488 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24h trước đó, nâng tổng số ca bệnh lên 94.504 người. Đây là số ca nhiễm mới kỷ lục trong một ngày kể từ khi quốc gia Bắc Phi này ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào giữa tháng 3 vừa qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Casablanca, Maroc. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng theo Bộ Y tế Maroc, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là 1.714 người, trong khi đã có 74.930 người được chữa khỏi bệnh. Hiện Maroc xếp thứ 3 trong số các nước châu Phi có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất. Trước tình trạng này, Bộ Y tế Maroc tiếp tục yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang, tôn trọng các quy tắc vệ sinh an toàn và các biện pháp phòng ngừa do chính quyền đề ra.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (CDC Châu Phi) cho biết tính đến ngày 17/9, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 1.373.986 ca mắc COVD-19, chiếm 5% tổng số ca mắc trên toàn cầu. Trong số các ca bệnh có 33.251 ca tử vong, 1.127.034 ca được chữa khỏi. Nam Phi hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Phi, với 655.572 người nhiễm bệnh và khiến 15.772 người tử vong. Những nước đứng tiếp theo lần lượt là Ai Cập, Maroc, Ethiopia, Nigeria…

Giới chuyên gia đánh giá châu Phi đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh gia tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, từ y tế, kinh tế đến xã hội.

Tấn Đạt (TTXVN)
Maroc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ khi dịch bùng phát
Maroc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ khi dịch bùng phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/9, Bộ Y tế Maroc cho biết nước này đã ghi nhận 2.234 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia này giữa tháng 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN