Malaysia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong ngày

Không chỉ châu Âu, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại một số nước châu Á cũng đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 23/10, Malaysia ghi nhận thêm 10 ca tử vong do mắc COVID-19 - mức cao nhất trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm 710 ca mắc COVID-19, trong đó bang Sabah tiếp tục đứng đầu với 528 ca, tiếp theo là bang Selangor với 62 ca, bang Penang với 39 ca và bang Negeri Sembilan với 37 ca. Như vậy, tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia là 24.514, trong đó có 214 trường hợp tử vong. 

Trong khi đó, Iran thông báo ghi nhận thêm 6.134 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm tại quốc gia Trung Đông này lên 556.891 trường hợp, trong đó có 31.985 người không qua khỏi. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay tại Iran.

Cùng ngày, thêm hai quan chức cấp cao trong chính quyền Palestine có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, ông Azzam al-Ahmad, thành viên của ủy ban trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Bộ trưởng Phát triển xã hội Ahmed Majdalani đã mắc COVID-19.

Trước đó, Tổng Thư ký PLO, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erekat và một quan chức cấp cao khác của PLO là Hanan Ashrawi, cùng 1 thủ lĩnh của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Saleh al-Arouri cũng đã mắc bệnh COVID-19. Hiện ông Erekat đang phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Hadassah Ein Kerem ở Jerusalem do gặp vấn đề hô hấp nghiêm trọng. 

Tại khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng, đã có trên 44.000 người mắc COVID-19, trong đó có 406 trường hợp tử vong. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại Dải Gaza là 5.079, trong đó có 29 người không qua khỏi.

Hà Ngọc (TTXVN)
Hàn Quốc muốn hợp tác với Triều Tiên ứng phó với dịch COVID-19
Hàn Quốc muốn hợp tác với Triều Tiên ứng phó với dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young tuyên bố khi vaccine hoặc thuốc điều trị COVID-19 bắt đầu được phân phối trên thị trường, hai miền Triều Tiên cần phải chủ động xúc tiến hợp tác y tế một cách tích cực hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN