Tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Kênh Al Jazeera của Qatar hôm 25/2 cho biết ngày càng có nhiều quốc gia khuyến cáo công dân đang ở Iran rời đi trước nguy cơ Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này.
Các cảnh báo tiếp tục được đưa ra trong tuần này, khi các nhà ngoại giao và bên trung gian chuẩn bị một nỗ lực “chót” nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran, trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông.
Vòng đàm phán gián tiếp thứ ba giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang sáng 25/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump có giọng điệu cứng rắn đối với Iran, cáo buộc Tehran tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân từng bị Mỹ tấn công vào tháng 6 năm ngoái, đồng thời cho rằng Iran sở hữu tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông ưu tiên một giải pháp ngoại giao.
Iran nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chấp nhận yêu cầu của Washington về việc “không làm giàu hạt nhân”, đồng thời coi chương trình tên lửa của mình là “lằn ranh đỏ” không thể đem ra đàm phán.
Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tăng đáng kể sự hiện diện tại khu vực Trung Đông và Địa Trung Hải, bao gồm việc điều động một số tàu sân bay lớn nhất của mình.
Dưới đây là danh sách các quốc gia đang khuyến cáo công dân rời Iran:
Australia
Vào hôm 25/2, Chính phủ Australia kêu gọi công dân rời Iran “sớm nhất có thể” trước các mối đe dọa về một cuộc tấn công của Mỹ.
Tuyên bố của Chính phủ Australia nêu rõ: “Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao và nguy cơ xung đột quân sự vẫn hiện hữu. Không nên đi tới Iran do nguy cơ bị giam giữ tùy tiện và tình hình an ninh khu vực đầy biến động”.
Bộ Ngoại giao Australia cũng yêu cầu thân nhân của các quan chức nước này rời Liban (Lebanon) và Israel, đồng thời cho phép rời đi tự nguyện khỏi Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Đức
Vào hôm 20/2, Đại sứ quán Đức tại Tehran ra thông báo cho biết: “An ninh tại Iran và toàn bộ khu vực đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn và căng thẳng. Không thể loại trừ khả năng leo thang và các cuộc đụng độ quân sự”.
Theo Đại sứ quán Đức, “những hạn chế bổ sung đối với không phận, bao gồm hủy chuyến bay và đóng cửa không phận, có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.
Ấn Độ
Vào ngày 23/2, New Delhi cho biết tất cả công dân, bao gồm sinh viên, người hành hương và doanh nhân, nên “hết sức thận trọng” và rời Iran bằng mọi phương tiện sẵn có.
Ba Lan
Thủ tướng Donald Tusk kêu gọi công dân Ba Lan tại Iran “hãy rời Iran ngay lập tức và tuyệt đối không tới quốc gia này”.
Trong một phát biểu hôm 19/2, ông Tú nói: “Tôi không muốn làm ai hoảng sợ, nhưng tất cả chúng ta đều biết tôi đang ám chỉ điều gì. Khả năng xảy ra xung đột là rất thực tế”, đồng thời lưu ý rằng đến một thời điểm nào đó, việc sơ tán có thể không còn khả thi.
Serbia
Vào ngày 21/2, Bộ Ngoại giao Serbia đã kêu gọi công dân không nên tới Iran “trong thời gian tới”, đồng thời thúc giục những người đang ở Iran rời đi ngay lập tức.
Hàn Quốc
Trong một thông báo an toàn do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran phát đi, các quan chức Hàn Quốc cảnh báo về “căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng, liên quan tới khả năng Mỹ tấn công Iran và cảnh báo đáp trả từ Tehran”.
Thông báo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran kêu gọi tất cả công dân Hàn Quốc rời đi “sớm nhất có thể”, đồng thời đề nghị những ai đang có kế hoạch tới Iran hủy hoặc hoãn chuyến đi.
Thụy Điển
Viết trên mạng xã hội hôm 21/2, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nhấn mạnh: “Tình hình tại Iran và trong khu vực là hết sức bất định. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến cáo từ Bộ Ngoại giao về việc không đi tới Iran, cũng như lời kêu gọi khẩn cấp đối với công dân Thụy Điển đang ở trong nước này hãy rời đi”.
Lực lượng hải quân Israel và Mỹ đã tiến hành tập trận chung tại Biển Đỏ. Theo thông báo của quân đội Israel ngày 3/2/2026, cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu chiến thuộc Hải quân Israel và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang thăm khu vực. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ phối hợp chiến lược thường xuyên giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Mỹ
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã chỉ đạo toàn bộ nhân viên không thiết yếu rút khỏi đại sứ quán tại Beirut, thủ đô Liban.
Quan chức này nói với Al Jazeera: “Chúng tôi liên tục đánh giá môi trường an ninh, và dựa trên đợt rà soát mới nhất, chúng tôi cho rằng việc thu hẹp hiện diện xuống mức nhân sự thiết yếu là thận trọng. Đại sứ quán vẫn hoạt động với đội ngũ nòng cốt. Đây là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên, đồng thời duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ công dân Mỹ”.