Liban mong muốn Mỹ tham gia các dự án năng lượng ở Địa Trung Hải

Liban đã hối thúc Mỹ tham gia vào hoạt động thăm dò dầu khí tại nước này. Tổng thống Liban Michel Aoun đã đưa ra lời kêu gọi này trong buổi tiếp phái đoàn Mỹ ngày 10/6.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liban Michel Aoun. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, phát biểu trong cuộc gặp với phái đoàn Nhóm chuyên trách Mỹ về Liban (ATFL), Tổng thống Aoun cho biết: "Chúng tôi kêu gọi các công ty Mỹ tham gia thăm dò dầu mỏ và khí đốt tại Liban cũng như các dự án khác". Trong khi đó, Chủ tịch ATFL, ông Edward Gabriel nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp với Tổng thống Aoun, đánh giá cao cơ hội đầu tư tiềm năng của Mỹ tại Liban.

Hồi đầu năm, Bộ trưởng Năng lượng Liban Nada Boustani đã tuyên bố cấp giấy phép đấu thầu vòng hai cho các dự án thăm dò dầu mỏ và khí đốt tại 5 lô trong lãnh hải nước này, thời hạn cuối nộp hồ sơ là tháng 1/2020. Trước đó, hồi tháng 2/2018, Liban cũng đã ký hợp đồng sản xuất và thăm dò dầu mỏ và khí đốt xa bờ lần đầu tiên tại hai lô năng lượng với tập đoàn Total của Pháp, Eni của Italy và Novatek của Nga.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cho biết Israel sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Liban có Mỹ làm trung gian. Trong số các đề xuất mà hai bên đưa ra có việc các tập đoàn năng lượng quốc tế hoạt động tại vùng lãnh hải của cả Israel và Liban tiến hành khảo sát địa chấn ban đầu tại khu vực tranh chấp. Đặc phái viên của Mỹ, ông David Satterfield đã có các chuyến công du con thoi giữa Israel và Liban để xoa dịu căng thẳng giữa hai nước này. 

Cả Liban và Israel đều tuyên bố chủ quyền đối với các vùng nước có tổng diện tích khoảng 860 km2, nằm bên rìa của 3 trong 10 lô khai thác năng lượng ngoài khơi. Trước đây, Mỹ cũng từng đóng vai trò trung gian giữa hai bên trong vấn đề này nhưng không đạt được một kết quả tích cực nào. Tuy nhiên, việc dầu mỏ và khí đốt được phát hiện với trữ lượng tương đối lớn tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải đã mở ra triển vọng hai bên có thể sớm giải quyết tranh chấp vì lợi ích kinh tế của mỗi nước.

Công Đồng (TTXVN)
Liban mong muốn Mỹ tham gia các dự án năng lượng ở Địa Trung Hải
Liban mong muốn Mỹ tham gia các dự án năng lượng ở Địa Trung Hải

Liban đã hối thúc Mỹ tham gia vào hoạt động thăm dò dầu khí tại nước này. Tổng thống Liban Michel Aoun đã đưa ra lời kêu gọi này trong buổi tiếp phái đoàn Mỹ ngày 10/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN