Liban lo ngại nguy cơ an ninh từ các cuộc không kích của Israel

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 26/8, Tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định quốc gia này có quyền tự vệ sau khi Israel tiến hành các vụ không kích mà ông Aoun cho là "một lời tuyên chiến".

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Liban điều tra tại hiện trường vụ rơi máy bay không người lái của Israel rơi trên lãnh thổ của nước này, ngày 25/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, hôm 25/8, hai máy bay không người lái đã va chạm và rơi xuống các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khu vực hiện do phong trào Hồi giáo Hezbollah kiểm soát khiến phong trào này cảnh báo lực lượng Israel ở biên giới chuẩn bị hứng chịu đòn đáp trả.

Trong bài phát biểu hôm 25/8, thủ lĩnh phong trào này đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ và khẳng định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã dẫn tới "một giai đoạn mới" trong mối quan hệ đối địch giữa phong trào này và Israel. Vài giờ sau đó, các máy bay không người lái của Israel đã tấn công một chốt quân sự của người Palestine ở thung lũng Bekaa của Liban. 

Chia sẻ trên Twitter, Văn phòng tổng thống Liban dẫn lời ông cho rằng các sự việc xảy ra giống như một lời tuyên chiến khiến Liban phải dùng tới quyền bảo vệ lãnh thổ. Liban không chấp nhận bất kỳ ai đe dọa quốc gia này trong bất kỳ cuộc chiến nào.

Văn phòng trên cũng nêu rõ Tổng thống Aoun đã thảo luận với Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc Jan Kubis tại Liban về "cuộc tấn công của Israel" trong ngày 26/8. Trong cuộc thảo luận này, ông Aoun cho rằng các cuộc không kích vào vùng ngoại ô Dahyeh và Bekaa vi phạm nghị quyết 1701 của LHQ giúp chấm dứt cuộc chiến tranh hồi tháng 6/2006 giữa Israel và Hezbollah.

Trong khi đó, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cũng đã họp riêng với các bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nước này trong ngày 26/8 để thảo luận về các vấn đề an ninh. Ông Hariri cho rằng các cuộc không kích nhằm mục đích khuấy động căng thẳng trong khu vực. Ông Hariri cũng sẽ gặp các đại sứ của 5 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ để thảo luận về vấn đề này.

Dù Israel chưa có động thái thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công kể trên nhưng Hezbollah gọi đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel bên trong lãnh thổ Liban kể từ cuộc chiến tranh năm 2006. Nghị quyết 1701 của LHQ cấm sử dụng các vũ khí giữa khu vực sông Litani ở miền Nam Liban và vùng biên giới do LHQ giám sát giữa Israel và Liban.

Lê Ánh (TTXVN)
Hai máy bay không người lái của Israel rơi gần thủ đô của Liban
Hai máy bay không người lái của Israel rơi gần thủ đô của Liban

Quân đội Liban thông báo hai máy bay không người lái của Israel đã rơi trên lãnh thổ của Liban trong ngày 25/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN