LHQ nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch lây từ động vật sang người

Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 19/5 cho biết đã cùng 3 tổ chức quốc tế khác thành lập một nhóm chuyên gia, có nhiệm vụ lên kế hoạch trên quy mô toàn cầu nhằm ngăn chặn bệnh dịch lây lan từ động vật sang người. Đây là sáng kiến được Pháp và Đức đưa ra hồi cuối năm 2020, nhóm chuyên gia này đã có buổi họp đầu tiên ra mắt trong tuần này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đưa thú cưng tới sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ ngày 5/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo WHO, nhóm chuyên gia này sẽ khuyến cáo WHO, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới và Chương trình Môi trường LHQ về việc đánh giá rủi ro, cũng như đưa ra khung giám sát và thực hiện nhằm ngăn chặn và chuẩn bị cho sự bùng phát dịch bệnh lây từ động vật sang người.

Nhóm chuyên gia cũng sẽ cân nhắc nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn trong sản xuất và phân phối lương thực, đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch và thương mại quốc tế, cũng như các hoạt động dẫn đến mất đa dạng sinh học và khí hậu.

Theo kế hoạch, nhóm chuyên gia sẽ đưa ra khuyến nghị đầu tiên vào cuối năm nay. Đại dịch COVID-19 toàn cầu được cho là bắt nguồn từ mạng lưới buôn bán động vật hoang dã ở Trung Quốc và Đông Nam châu Á. Thống kê của WHO cho thấy 3/4 số các bệnh truyền nhiễm đang nổi lên bắt nguồn từ động vật.

Ngọc Hà (TTXVN)
Công nhận động vật có tình cảm và lý trí, Anh sẽ cấm xuất khẩu động vật sống để giết mổ
Công nhận động vật có tình cảm và lý trí, Anh sẽ cấm xuất khẩu động vật sống để giết mổ

Ngày 12/5, Anh cho biết nước này sẽ cấm xuất khẩu động vật sống để giết mổ và vỗ béo, qua đó tiến tới cấm bán gan ngỗng và chính thức công nhận động vật là sinh vật có tình cảm và lý trí. Đây là một phần của kế hoạch phúc lợi thời hậu Brexit của Anh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN