LHQ kêu gọi quân đội khôi phục chính quyền dân sự tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 28/10, Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi quân đội Sudan khôi phục chính quyền dân sự mà họ vừa đảo chính đầu tuần này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng bảo an LHQ về Sudan, tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong thông cáo chung được tất cả các thành viên nhất trí thông qua, HĐBA bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vụ đảo chính vừa xảy ra ngày 25/10 tại Sudan; kêu gọi thả ngay tất cả những người bị  đang bị quân đội giam giữ và kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại không kèm điều kiện tiên quyết. Thông cáo chung do Anh soạn thảo được đưa ra sau khi HĐBA đã tiến hành phiên họp kín khẩn hôm 26/10 vừa qua.

Thông cáo chung của HĐBA cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng một số cơ quan chuyển tiếp phải ngừng hoạt động cũng như việc quân đội tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok. Ông Hamdok hiện đã được tại ngoại tại nhà riêng sau khi cộng đồng quốc tế lên tiếng gây sức ép với quân đội. Tuy nhiên, các bộ trưởng khác của Sudan vẫn bị giam giữ.

Trong thông cáo chung, HĐBA cũng kêu gọi các bên cần hết sức kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần tôn trọng đầy đủ quyền con người.

Hải Vân (TTXVN)
Đảo chính ở Sudan: Lãnh đạo quân đội miễn nhiệm 6 đại sứ ở nước ngoài
Đảo chính ở Sudan: Lãnh đạo quân đội miễn nhiệm 6 đại sứ ở nước ngoài

Truyền hình quốc gia Sudan ngày 27/10 đưa tin, người đứng đầu quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã miễn nhiệm 6 đại diện ngoại giao của Sudan ở nước ngoài, gồm các đại sứ tại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Qatar, Pháp và người đứng đầu phái bộ tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN