Khó khăn của G7 liên quan tới thống nhất lập trường về Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo G7 đang tập trung tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản từ ngày 19/5 để dự hội nghị thượng đỉnh thường niên. Một khó khăn của G7 năm nay là thống nhất lập trường về Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo G7 cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu sau khi thăm Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản ngày 19/5/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Mối quan hệ của phương Tây với Trung Quốc được đặt lên hàng đầu trong chương trình thảo luận của G7 trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng ảnh hưởng kinh tế và chính trị, đang diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine và nền kinh tế toàn cầu đang khó khăn.

Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo G7 ​​sẽ đề cập đến những lo ngại chung liên quan Trung Quốc. Họ nói rằng sẽ không tách rời nền kinh tế của mình khỏi Trung Quốc mà sẽ giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường.

Trong khi đó, Mỹ đã kêu gọi các quốc gia G7 có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh. Washington đã chặn quyền tiếp cận của Trung Quốc với các chất bán dẫn tiên tiến nhất và thiết bị để sản xuất chúng. Mỹ cũng đã gây sức ép để Nhật Bản và Hà Lan làm theo.

Nhưng các nước châu Âu như Đức và Pháp nhấn mạnh rằng G7 không phải là một liên minh chống Trung Quốc. Họ cũng nhấn mạnh rằng giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế không có nghĩa là cắt đứt quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sana Hashmi, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Tổ chức Giao lưu Đài Loan-Châu Á ở Đài Bắc, lưu ý rằng không có sự phối hợp giữa G7 và các quốc gia khác về chính sách Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đang diễn ra tại Hiroshima, một trong hai thành phố của Nhật Bản bị Mỹ ném bom hạt nhân vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II.

Việc lựa chọn địa điểm tổ chức trên nhấn mạnh quyết tâm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đặt vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Deutsche Welle)
Bất chấp lệnh trừng phạt, G7 vẫn xuất khẩu sang Nga những gì?
Bất chấp lệnh trừng phạt, G7 vẫn xuất khẩu sang Nga những gì?

Các nhà lãnh đạo G7 đã đồng thuận thực hiện gần như tất cả các biện pháp kinh tế được thiết kế để giảm nguồn lực cung cấp cho quân đội Nga. Nhưng có một lý do khiến các tùy chọn còn lại chưa được thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN